HLV Miura: “Công Phượng phù hợp với một suất SEA Games hơn“

ANTĐ - Khi được hỏi về cơ hội giành suất ở ĐTQG cho tiền đạo tuyển U23 Nguyễn Công Phượng, HLV Miura thẳng thắn: "Ở đội tuyển lúc này có nhiều tiền đạo rất tốt nên rất khó để Phượng cạnh tranh tìm một suất chính thức. Tôi nghĩ, cậu ta phù hợp với suất dự SEA Games hơn".

Sau trận hòa 1-1 với ĐT CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình tối 17-5, HLV Miura đã chia sẻ nhiều quan điểm cá nhân xung quanh việc chốt danh sách 2 đội tuyển hướng tới vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28.

Đầu tiên, ông Miura nói về sự thể hiện của Quốc Trung, Khánh Lâm, Michal Nguyễn - 3 cái tên gây nhiều bất ngờ nhất khi có tên trong danh sách triệu tập 19 tuyển thủ quốc gia dự Vòng loại World Cup 2018.

Chiến lược gia người Nhật nói: "Với tôi, chuyện tuổi tác của cầu thủ không quá quan trọng, miễn sao họ cho thấy đủ sức chơi tốt cả trận. Trận này, khi tung Quốc Trung và Khánh Lâm vào sân, tôi đã yêu cầu họ phải chuyển hướng, kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhanh. Tuy chưa thật sự đạt yêu cầu nhưng do đây là thử nghiệm mới mẻ nên họ đạt được như vậy cũng là điều khuyến khích".

HLV Miura: “Công Phượng phù hợp với một suất SEA Games hơn“ ảnh 1

Công Phượng không được thi đấu phút nào ở trận gặp CHDCND Triều Tiên tối 17-5

Về trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn, ông Miura nói: "Michal chưa đá phút nào ở V-League nhưng thi đấu khá tốt ở AFC Champions League cùng Bình Dương. Đội tuyển cần những trung vệ to cao để tranh chấp tốt với đối thủ, và Michal Nguyễn là mẫu trung vệ tôi cần".

 

Một cái tên khác, dù không thi đấu phút nào trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên nhưng lại thu hút sự chú ý đặc biệt là Công Phượng. Khi phóng viên đề nghị đánh giá về cơ hội của tiền đạo đang khoác áo ĐT U23 Việt Nam ở ĐTQG, HLV Miura thẳng thắn: "Trên tuyển lúc này có nhiều tiền đạo tốt như Công Vinh, Hải Anh, Văn Quyết... Rất khó để Công Phượng cạnh tranh. Tôi nghĩ một suất dự SEA Games 28 tới sẽ phù hợp với Công Phượng hơn là một suất sang Thái Lan đá vòng loại World Cup cùng ĐTQG".

Tương tự, ông Miura cũng bỏ ngỏ khả năng tiền đạo U23 khác là Mạc Hồng Quân có thể lên ĐTQG hay không. Ở trận hòa 1-1 trước CHDCND Triều Tiên, cầu thủ U23 duy nhất có tên trong danh sách ra sân là Quế Ngọc Hải. Đây nhiều khả năng sẽ là cái tên hiếm hoi được tăng cường cho ĐTQG trong chuyến làm khách tại Thái Lan ngày 24-5 tới.

Theo lịch, 17h chiều 18-5, ĐTQG có trận đá tập với CLB Hải Phòng. Sau trận này, HLV Miura sẽ chốt danh sách 20 tuyển thủ dự trận ra quân Vòng loại World Cup 2018.