Công Phượng “thọ giáo” đàn anh Công Vinh ngay trên sân tập

ANTĐ - Ở buổi tập của ĐTQG chiều 14-5, Công Vinh dành nhiều thời gian trò chuyện và trao đổi với đàn em Công Phượng. Tiền đạo của HAGL tỏ ra khá tâm đắc với những gì đàn anh chỉ bảo.

Để phục vụ cho buổi tập chiều 14-5, HLV Miura đã đôn 7 cầu thủ U23 Việt Nam lên tập cùng, trong đó có Công Phượng. Cùng với đó, đội có sự trở lại của Công Vinh và Hải Anh, trong khi Michal Nguyễn vẫn phải tập ngoài do chấn thương.

Hình ảnh gây chú ý ở buổi tập của đội là cảnh Công Vinh và Công Phượng rôm rả trò chuyện. Đàn anh đồng hương Nghệ An chủ động truyền bảo nhiều kinh nghiệm quý cũng như trao đổi nhiều thông tin liên quan đến chuyên môn. Công Phượng khá chăm chú và tỏ ra tâm đắc trong cuộc chuyện.

Công Phượng “thọ giáo” đàn anh Công Vinh ngay trên sân tập ảnh 1

Công Vinh (số 9) và Công Phượng (10) trò chuyện rôm rả suốt buổi tập

Công Phượng “thọ giáo” đàn anh Công Vinh ngay trên sân tập ảnh 2

Tiền đạo số 10 tỏ ra khá tâm đắc với những chia sẻ của đàn anh trên ĐTQG

Hình ảnh cởi mở, gần gũi trên đã phá tan những đồn đoán không hay trong mối quan hệ giữa 2 tiền đạo xứ Nghệ. So với đàn anh vốn dạn dày kinh nghiệm lẫn thành tích ở các cấp độ đội tuyển, Công Phượng vẫn đang khát khao hướng tới lần đầu tiên khoác áo ĐTQG. Vì vậy, những truyền dạy của đàn anh chắc chắn sẽ giúp ích cho tiền đạo trẻ quê Đô Lương, Nghệ An này.

HLV Miura cho biết sẽ trao cơ hội trong vòng 1 tuần trước trận giao hữu để 2 tiền đạo nổi tiếng này tập luyện và kết hợp với nhau. Người hâm mộ đang chờ đợi cả Công Vinh và Công Phượng sẽ ra sân và kết hợp với nhau thành "cặp song sát" trên ĐTQG ở trận tiếp CHDCND Triều Tiên vào tối 17-5 tới trên sân Mỹ Đình.

Tổng cục TDTT muốn U23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 28


Tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng 14-5, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28, ông Trần Đức Phấn cho biết, trong dự thảo chỉ tiêu ban đầu, Tổng cục mong muốn U23 Việt Nam vào tới trận chung kết. Tuy nhiên sau đó, lãnh đạo Tổng cục đã chấp nhận hạ chỉ tiêu mà HLV Miura đề xuất là vào bán kết. "Bóng đá nam luôn là môn quan trọng tại đại hội. Tôi tin rằng VFF và đội tuyển U23 hiểu được mong muốn của người hâm mộ Việt Nam", trưởng đoàn Trần Đức Phấn nói. Dự kiến ngày 25-5 tới, U23 Việt Nam sẽ sang Singapore dự đại hội. Bóng đá nam là môn khởi tranh sớm nhất, từ 29-5. Ở cuộc trò chuyện riêng chia tay Hoàng Thịnh (bị chấn thương phải trở về CLB điều trị), HLV Miura thổ lộ quyết tâm cùng đội tuyển đoạt HCV SEA Games 28.