Hiếm muộn 5 năm, người mẹ vỡ òa hạnh phúc khi đón 3 đứa con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

ANTD.VN -Lấy chồng 5 năm nhưng mãi mà không có con, hai vợ chồng chị Thuận đi khám thì bác sỹ khuyên nên tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm.

Ngày 4-1, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, sức khỏe của sản phụ Bùi Thị Thuận (33 tuổi) trú Hà Tĩnh cùng 3 đứa con đều ổn định sau ca sinh mổ trước đó 2 ngày.

Hiếm muộn 5 năm, người mẹ vỡ òa hạnh phúc khi đón 3 đứa con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ảnh 1Ba cháu bé (2 gái, 1 trai) đã ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

Theo đó, chị Thuận lập gia đình 5 năm nhưng mãi chưa có con. Hai vợ chồng chị khám chữa khắp nơi không không có kết quả. Gia đình khó khăn nên hai bên nội ngoại phải gom góp hỗ trợ vợ chồng chị Thuận.

Khi đã gom đủ tiền, chị Thuận đến bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để chạy chữa. Các bác sỹ ở đây đã giúp người phụ nữ này mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Hiếm muộn 5 năm, người mẹ vỡ òa hạnh phúc khi đón 3 đứa con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ảnh 2

Các em bé con của sản phụ Thuận đang được chăm sóc tại bệnh viện

Niềm vui vỡ òa khi chị Thuận mang thai 3. Trải qua 36 tuần thai nghén, ngày 2-1, chị Thuận đã chào đón 3 thiên thần nhỏ của mình trong niềm vui và hạnh phúc của cả gia đình cùng các bác sĩ tại Bệnh viện. 3 em bé (2 gái, 1 trai) nặng từ 2kg đến 2,3kg chào đời bình an, xinh xắn và khỏe mạnh.