Hẹn giao dịch pháo nổ trong hẻm núi

ANTĐ - Lợi dụng địa bàn hiểm trở miền biên giới, đối tượng mua bán trái phép pháo nổ chỉ giao dịch tại các hẻm núi, vách đá vắng người qua lại.

Đội 2 - Phòng 6 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường vừa bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển pháo lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam với số lượng lớn. Cơ quan công an đã bắt quả tang 1 đối tượng, thu giữ gần 450 kg pháo các loại.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng 6 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện Đàm Văn Bôn (SN 1987, trú tại xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng) liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ có nguồn gốc Trung Quốc với số lượng lớn vào nội địa tiêu thụ.

Lực lượng Cảnh sát kiểm đếm tang vật vụ án

Cơ quan công an xác định, đối tượng thường lợi dụng địa bàn biên giới hiểm trở để vận chuyển, cất giấu hàng hóa. Để tránh bị phát hiện, Đàm Văn Bôn thường giao dịch vào ban đêm, tại các hẻm núi, vách đá không có người qua lại.

Rạng sáng ngày 22-12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường  đã phục kích, bắt quả tang Đàm Văn Bôn đang có hành vi đang vận chuyển18 bao tải chứa pháo nổ tại hẻm núi ở Pác Soa, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Bước đầu cơ quan công an xác định tang vật gồm 484 kg pháo nổ các loại.

Tại cơ quan công an, Đàm Văn Bôn khai nhận số pháo trên được mua tại Trung Quốc, sau đó đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới mang về Việt Nam bán kiếm lời. Hiện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bàn giao đối tượng cùng tang vật và hồ sơ ban đầu cho Cơ quan CSĐT - Công an huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.