Hạt nhựa nở độc hại xuất hiện tại cổng trường học

Hạt nhựa nở độc hại xuất hiện tại cổng trường học

ANTD.VN - Thời gian gần đây, loại hạt nhựa nở, một loại đồ chơi trẻ em từng bị cấm vì chứa các chất độc gây tổn thương hệ thần kinh và có thể gây ung thư, lại xuất hiện tràn lan trở lại tại cổng các trường học. Vẫn mẫu mã bắt mắt, cuốn hút rất nhiều trẻ em, loại đồ chơi này đang là nỗi lo lắng, bất an của các bậc phụ huynh khi đưa trẻ đến trường.
Một cơn say, 10.000.000 tế bào não bị giết chết

Một cơn say, 10.000.000 tế bào não bị giết chết

ANTĐ - Hỏi: Chồng tôi rất hay uống bia rượu, dạo này tôi thấy sức khỏe của anh ấy có vấn đề, vàng tái đi,  đặc biệt là trí nhớ suy giảm. Xin hỏi bác sĩ việc uống rượu bia thường xuyên sẽ gây ra những chứng bệnh gì?
Làm sao để thoát khỏi nấc?

Làm sao để thoát khỏi nấc?

ANTĐ - Nấc - dù không gây ra thiệt hại gì nhưng nó làm bạn mất tự tin và gây rất  khó chịu lúc đó nhất là khi đang đứng giữa đám đông. Vậy phải làm sao để thoát khỏi trục trặc ngay lập tức?
Càng cao tuổi càng nên vận động

Càng cao tuổi càng nên vận động

ANTĐ - Theo các nhà khoa học Mỹ, người cao tuổi thường xuyên tham gia vào các hoạt động thể chất, như đi bộ, sẽ luôn giữ được trái tim khỏe mạnh. 
Ánh nắng gây biến chứng thai nhi

Ánh nắng gây biến chứng thai nhi

ANTĐ - Các nhà khoa học trường Đại học Công nghệ Queensland (Australia) đã nghiên cứu trên 45 phụ nữ mang thai thường xuyên làm việc nhiều giờ dưới ánh nắng mặt trời và họ phát hiện ra rằng, tất cả những phụ nữ này đều bị mất đi khoảng 20% hàm lượng axit folic trong thời kỳ mang thai so với các phụ nữ không phải dành thời gian ở ngoài trời. 
“Bóng cười” -  thú chơi quái đản

“Bóng cười” - thú chơi quái đản

ANTĐ - Khi mà những tác dụng phụ của “ma túy đá”, “thuốc lắc” “ketamine” khiến một bộ phận “dân chơi” phải e dè, thì họ tìm đến những thú vui có phần dị thường để tạo khoái cảm. Hít “bóng cười” gần đây nổi lên với những đồn đoán về cảm giác “phê” nhẹ, tạo tràng cười điên loạn.   

Quy định mới về sinh con thứ 3

Quy định mới về sinh con thứ 3

ANTĐ - Bộ Y tế vừa đưa ra đề xuất trong Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng được sinh con thứ 3. 
Tập thể dục tránh bị động kinh

Tập thể dục tránh bị động kinh

ANTĐ - Thanh thiếu niên tập thể dục với cường độ mạnh, thường xuyên có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh động kinh sau này, một nghiên cứu mới của Thụy Điển cho biết.
"Tổng thống Hugo Chavez đã bị liệt nửa người"

"Tổng thống Hugo Chavez đã bị liệt nửa người"

ANTĐ - Trong bản tin chiều 21/2, phóng viên hãng thông tấn nhà nước Mexico NOTIMEX thường trú tại Colombia dẫn lời bác sỹ Rafael Marquina cho biết hiện nay Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã bị liệt nửa người phần dưới do biến chứng hậu phẫu trong tháng 12/2012 tại Cuba.
3 loại thực phẩm gây trầm cảm

3 loại thực phẩm gây trầm cảm

ANTĐ - Nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm rất nhiều và chúng ta thường đổ lỗi cho các yếu tố theo mùa, công việc, hoặc các phiền hà khác của cuộc sống. Nhưng trong chế độ ăn uống có một số thực phẩm nếu chúng ta sử dụng nhiều sẽ làm giảm tâm trạng hưng phấn, gây mệt mỏi và thờ ơ. Sau đây là những loại thực phẩm có thể gây trầm cảm mà bạn nên biết để sử dụng trong chế độ ăn uống cho phù hợp.

Đối thủ mới của Viagra

Đối thủ mới của Viagra

ANTĐ - Các chuyên gia y học Hoa Kỳ cho biết hoócmôn Ôxytoxin có thể thay thế Viagra giải quyết các vấn đề trong đời sống ân ái của người đàn ông, vì chỉ cần hít hormone này sẽ có tác dụng tích cực đối với khả năng cương dương của đàn ông.
Thuốc chống say xe có hại cho bé

Thuốc chống say xe có hại cho bé

ANTĐ - Các loại thuốc chống say xe, dù có tác dụng nhất định trong từng trường hợp cụ thể, song theo các chuyên gia, nên tránh cho trẻ sử dụng vì những ảnh hưởng nhất định đối với sự phát triển hệ thần kinh.