Hóa trị trong thai kỳ không gây hại cho bào thai

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây phát hiện ra rằng trẻ được sinh bởi những bà mẹ phải thực hiện hóa trị khi mang thai không tăng nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe.

Trong nghiên cứu mới này, các tác giả đã xem xét hồ sơ bệnh án và các kết quả kiểm tra của 70 trẻ được sinh bởi những thai phụ phải tiến hành hóa trị trong thời gian mang thai.

Kết quả cho thấy những trẻ này không có nguy cơ cao hơn bị bệnh tim, rối loạn hệ thần kinh hoặc thính giác hay các vấn đề về phát triển hoặc sức khỏe tổng thể.

Các tác giả giải thích rằng nhau thai hoạt động như một màng lọc để ngăn ngừa các thuốc hóa trị tác động và gây hại cho bào thai. Ngoài ra, các bác sĩ tránh sử dụng hóa trị trong quý đầu của thai kỳ khi các cơ quan đang ở giai đoạn phát triển ban đầu và dễ bị tổn thương.

Nghiên cứu được đăng trên trực tuyến trên tờ The Lancet Oncology ngày hôm nay 10/2.