Vẫn tràn lan đồ chơi bắt mắt nhưng hại người

ANTĐ - Hệ thống cảnh báo RAPEX của Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa sản phẩm miếng dán đồ chơi hoạt hình Trung Quốc vào danh sách nguy hiểm cần thu hồi vì có thể gây ung thư và vô sinh cho trẻ em. Tuy vậy, mặt hàng này hiện vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường…

Vẫn tràn lan đồ chơi bắt mắt nhưng hại người ảnh 1Những món đồ chơi hình dán này được bày bán khá nhiều trên thị trường

Hút khách vì giá rẻ, mẫu mã phong phú

Theo cảnh báo trên, các sản phẩm miếng dán được tìm thấy tại Na Uy có những chất bị cấm đưa vào đồ dùng cho trẻ em như DEHP và DINP. Chất này nếu trẻ nuốt phải sẽ gây hại cho sức khỏe và cơ quan sinh sản. Bên cạnh đó, lượng cadmium trong món đồ chơi này là 273mg/kg, quá cao so với mức quy định. Chất này nếu tích lũy lâu dài trong cơ thể sẽ phá hỏng các cơ quan nội tạng, thậm chí dẫn đến ung thư. Hiện những sản phẩm này đã bị thu hồi tại Na Uy.

Khảo sát tại một số khu vực xung quanh các trường học, nhà sách, cửa hàng bán đồ chơi trẻ em… trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi thấy decal, hình dán đồ chơi vẫn khá phổ biến và được tiêu thụ khá mạnh. Những miếng dán này được làm bằng nhựa dẻo, có chất kết dính ở mặt sau, trên bề mặt phủ một lớp sơn bóng in hình thù sắc nét. Trên những miếng dán chỉ có những dòng chữ tiếng Trung Quốc, không có tiếng Việt. Với ưu điểm giá rẻ chỉ từ vài nghìn đồng, mẫu mã đa dạng, hình thức bắt mắt, sử dụng tiện lợi, miếng dán đồ chơi thu hút sự chú ý của  nhiều em nhỏ, đặc biệt là các em gái.

Chị Vũ Vân Chi - một phụ huynh có 2 con gái đang học tiểu học ở quận Ba Đình cho biết, từ trước đến nay, thứ đồ chơi con chị yêu thích nhất là những miếng dán in  hình công chúa, những con vật dễ thương trong phim hoạt hình, những bộ quần áo thời trang… Chúng coi những miếng dán này như đồ trang trí nên dán ở khắp nơi, từ sách vở, cặp, hộp bút đến quần áo, các đồ dùng sinh hoạt trong nhà, thậm chí còn dán lên tay, lên mặt. “Mặc dù không có thiện cảm với đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc nhưng nghĩ miếng dán này gần như vô hại nên khi thấy con thích, tôi vẫn mua. Nay nghe thông tin cảnh báo từ châu Âu,  tôi thực sự lo lắng, không biết sức khỏe của bọn trẻ có bị ảnh hưởng không. Từ nay, gia đình tôi sẽ kiên quyết nói không với những miếng dán độc hại, những loại đồ chơi không được kiểm định chất lượng” - chị Chi quả quyết.

Còn với những người bán hàng, khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ cũng như nguy cơ của sản phẩm này đối với người tiêu dùng, câu trả lời chung nhất mà chúng tôi nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Bà Nguyễn Thị Dịu - chủ cửa hàng đồ chơi trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy cho biết: “Hiện nay, đồ chơi trẻ em chủ yếu là hàng Trung Quốc vì giá vừa rẻ, mẫu mã lại đẹp. Từ trước đến nay, trẻ con vẫn chơi miếng dán Trung Quốc mà có cháu nào làm sao đâu. Nếu cứ mua và bán hàng theo tiêu chuẩn châu Âu thì chẳng có sản phẩm nào đáp ứng được”?!

Đe dọa sức khỏe, tính mạng trẻ

Không chỉ miếng dán mà nhiều loại đồ chơi trẻ em khác có xuất xứ từ Trung Quốc cũng khiến phụ huynh hoang mang. Thời gian qua đã xảy ra không ít tai nạn từ những món đồ chơi Trung Quốc. Gần đây nhất, bé trai N.K.H.B, 7 tuổi (ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã tử vong vì tắc đường thở do đạn cao su từ món đồ chơi mới mua tại một cửa hàng gần trường tiểu học. Đó là chiếc xe máy đồ chơi, vừa có còi để thổi và một đầu có thể lắp đạn bằng cao su. Khi hai anh em bé B nô đùa và giằng nhau đồ chơi này thì một âm thanh từ đó phát ra khiến cháu B khựng lại và xỉu dần. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng cháu B vẫn không qua khỏi. Theo các bác sỹ, nguyên nhân khiến cháu B tử vong là do dị vật (đạn của món đồ chơi) xâm nhập đột ngột chèn vào khí quản, gây co thắt, dẫn đến xuất huyết màng dịch phổi. 

Trước đó, ở huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, cháu N.V.T  đang điều khiển chiếc xe ô tô đồ chơi thì chiếc xe trục trặc. Khi T tháo cục pin trong điều khiển ra, cục pin bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến cháu T bị thủng thủy tinh thể, rách giác mạc mắt, hai ngón tay bị đứt rời, một ngón tay giữa phải cắt bỏ vì tổn thương quá nặng. Còn tại trường THCS Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hoá, trên 20 học sinh đã phải nhập viện sau khi bị ngộ độc do hít phải khí lạ từ đồ chơi hạt nở ngâm nước…

Trong khi những món đồ chơi chứa chất độc hại vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường, mỗi phụ huynh cần biết cách tự bảo vệ con em mình. Trước khi cho trẻ chơi bất cứ đồ chơi nào, cha mẹ nên kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, không nên ham rẻ chọn lựa những đồ chơi kém chất lượng kẻo khi xảy ra hậu quả mới ân hận thì đã quá muộn…

Chứa chất Phthalate nồng độ rất cao

Về nguy cơ gây hại của đồ chơi kém chất lượng, bác sỹ Nguyễn Thanh Hải - Bệnh viện Việt Tiệp cho rằng, đồ chơi rẻ tiền, không rõ nguồn gốc xuất xứ chứa nhiều hóa chất độc hại vượt quá mức cho phép. Thông thường, những món đồ chơi này chứa chất Phthalate có nồng độ rất cao. Đây là hợp chất hóa học có tác dụng làm tăng tính mềm dẻo của các sản phẩm nhựa, tăng khả năng chịu đựng va đập. Khi xâm nhập vào cơ thể trẻ em, chất này làm xuất hiện các triệu chứng phát dục sớm, gây tổn thương gan, rối loạn chức năng của các tuyến nội tiết, làm tăng nguy cơ gây ung thư… Bên cạnh đó, trẻ còn có nguy cơ bị nhiễm độc chì, khiến nhiều cơ quan nội tạng bị tổn thương, gây thiếu máu…