Hé lộ loại tên lửa Nga sử dụng để chinh phục Mặt Trăng

ANTD.VN - Theo lãnh đạo Cơ quan hàng không vũ trụ Nga, ông Dmitry Rogozin, Nga đang có kế hoạch tạo ra một "hệ thống vận tải đặc biệt" nhằm thực hiện các sứ mệnh thường xuyên lên Mặt Trăng.

“Kế hoạch của chúng tôi đó là tạo ra một hệ thống vận tải Mặt Trăng có liên quan đến Angara”, ông Rogozin tiết lộ.

Angara là dòng tên lửa đẩy mới của Nga được phát triển sau khi Liên-xô tan rã. Nó bao gồm tên lửa hạng nặng Angara A5, hiện đang ở trong giai đoạn thử nghiệm và đã đưa thành công một vệ tinh mẫu lên quỹ đạo vào năm 2014. Các cuộc thử nghiệm khác đang được lên kế hoạch thực hiện trong những năm tới.

Vào hồi tháng 8, ông Rogozin cũng từng tiết lộ hệ thống vận tải mới của Nga sẽ cho phép nước này vươn tới những vùng không gian xa xôi.

Nga sẽ sử dụng tên lửa đẩy Angara cho các nhiệm vụ chinh phục Mặt Trăng

Ngoài ra, theo ông Rogozin, Roscosmos cũng sẽ hợp tác với NASA của Mỹ trong các sứ mệnh trên Mặt trăng trong tương lai nhưng 2 cơ quan này sẽ tự phát triển hệ thống vận tải của riêng mình.

Ông Rogozin đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo của Roscosmos từ tháng 5 như một phần của kế hoạch cải tổ lại chính phủ, cũng như ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Nga, vốn đã tụt hậu hơn nhiều so với Mỹ trong nhiều năm qua.

Ông Rogozin cũng không loại trừ khả năng gặp mặt tỉ phú ngành công nghệ và thám hiểm không gian Elon Musk khi ông có chuyến thăm Mỹ vào tháng 2-2019 để thảo luận về sự hợp tác trong lĩnh vực này.