Tên lửa đẩy gặp sự cố, tàu vũ trụ Nga phải hạ cánh khẩn cấp

ANTD.VN - Chưa đầy 2 phút sau khi tàu vũ trụ Soyuz MS-10 của Nga chở hai phi hành gia Alexey Ovchinin (Nga) và Nick Hague (Mỹ), rời sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan để tới Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) thì tên lửa đẩy đột ngột gặp sự cố giữa không trung.

Cả hai phi hành gia đã hạ cánh an toàn và đều còn sống

Sự cố này khiến các nhà du hành vũ trụ buộc phải tiến hành hạ cánh khẩn cấp, họ trở về Trái đất theo “quỹ đạo đạn đạo”.

Người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin xác nhận cả hai phi hành gia đã hạ cánh an toàn và đều còn sống. Các trực thăng cứu hộ được điều tới địa điểm hạ cánh để đưa các phi hành gia ra ngoài.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận trên Twitter rằng, cả hai phi hành gia trong tình trạng tốt và đã ra khỏi tàu vũ trụ.

Tàu vũ trụ Soyuz MS-10 bắt đầu được phóng lên lúc 11h30 (giờ Matxcơva) ngày 11-10. Chuyến thám hiểm 57 dự kiến sẽ đưa phi hành gia Alexey Ovchinin của Roscosmos và phi hành gia Nick Hague của NASA lên ISS, nhưng chưa kịp hoàn thành hành trình thì xảy ra sự cố như đã nêu ở trên.

Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra.