HĐND TP Hà Nội quyết định nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội

ANTD.VN - Trong phiên làm việc buổi chiều ngày (4-12) của kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và quyết nghị 4 nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

HĐND TP Hà Nội quyết định nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội ảnh 1

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết

Cải cách hành chính đón đầu tư

Tại phiên thảo luận, đa phần các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí với tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội; việc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp thành phố; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021, ngân sách địa phương, dự toán ngân sách thành phố năm 2019.

Nhiều đại biểu đánh giá cao báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2018, đặc biệt là việc đạt và vượt 20/20 mục tiêu của năm 2018.

Một trong những nội dung được các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề cải cách hành chính, thu hút đầu tư nước ngoài. Theo đại biểu Phạm Đình Đoàn, các chủ trương chính sách của TP có nhiều đổi mới, quyết liệt, sáng tạo về cải cách hành chính, tăng trưởng kinh tế nhanh, đây là những tín hiệu đáng khích lệ.

Tuy nhiên, trên thực tế nhiều thủ tục hành chính rườm rà vẫn phát sinh, sở ban ngành xử lý một số vấn đề nhiêu khê làm khó cho doanh nghiệp đầu tư…

Trong khi đó, Hà Nội đang đứng trước làn sóng đầu tư trong cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ, nhiều nhà đầu tư Trung quốc, Nhật, Mỹ đang dịch chuyển đầu tư vào Hà Nội. Thành phố muốn đón nhận làn sóng đầu tư thì cần cải cách thủ tục hành chính.

Tương tự, đại biểu Đỗ Mạnh Hải cũng cho rằng những con số trong phát triển kinh tế xã hội như: nhóm chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm. Cụ thể, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 83,9% (KH 80%); tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 66,2% (KH 65-70%); tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ 1,19% (KH 1,2%); trồng mới 1 triệu cây xanh là những con số ấn tượng thể hiện cảnh quan môi trường Thủ đô được chú trọng, ngành du lịch phát triển, đời sống an sinh của người dân cao hơn.

Thời gian tới, thành phố cần tăng cường tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3 -4 đối với nhân dân bằng cách tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, khảo sát, sân khấu hoá...

Cách làm này thu hút người dân tham gia nhiệt tình và sau mỗi cuộc thi, người dân hiểu biết hơn về vấn đề cải cách hành chính, dịch vụ công.

Sớm khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu giáo viên

Quan tâm đến nội dung văn hóa-giáo dục, đại biểu Nguyễn Thùy Dương cho rằng UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao; sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu trường học, thiếu giáo viên tại khu đô thị. 

Về công tác phòng cháy, chữa cháy, đại biểu Nguyễn Thùy Dương cho rằng, cử tri vẫn chưa yên tâm, vì thế phải đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này, nhất là ở các tòa chung cư.

Ngoài ra, một số đại biểu nêu nhiều kiến nghị đáng chú ý như tìm giải pháp đồng bộ, bền vững, căn cơ để bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý rác thải...

Sau khi thảo luận sôi nổi tại hội trường, các đại biểu HĐND đã thông qua 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của thành phố; Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.