Hàng chục thường dân thiệt mạng trong các cuộc không kích tại Syria

ANTD.VN - Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề về nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an về tình hình tại Syria vào ngày 29-8 cho biết, hơn 70 thường dân đã thiệt mạng do các cuộc không kích trong vòng 2 tuần qua.

Hàng chục thường dân thiệt mạng trong các cuộc không kích tại Syria ảnh 1

Tòa nhà ở tỉnh Idlib bị phá hủy trong các cuộc không kích ngày 28-8-2019

“Trong các ngày từ 16 đến 18-8, đã có 44 thường dân thiệt mạng trong các cuộc không kích, trong đó bao gồm 16 trẻ em và 12 phụ nữ. Chỉ trong ngày 26-8, có 15 thường dân bị sát hại trong các cuộc không kích nhằm vào 7 khu dân cư tại tỉnh Idlib. Và sáng 28-8, chúng tôi nhận được thêm thông tin rằng, có thêm 17 thường dân khác, gồm 3 phụ nữ và 7 trẻ em thiệt mạng do các cuộc ném bom, đồng thời một cơ sở y tế tại thị trấn Ghadqa đã bị thiệt hại nghiêm trọng”.

Vào hồi cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã quyết định thành lập một Ủy ban điều tra các vụ không kích nhắm tới các cơ sở dân sự thuộc tỉnh Idlib tại Syria.

10 quốc gia thuộc Hội đồng Bảo an LHQ (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Bỉ, Peru, Ba Lan, Kuwait, cộng hòa Dominica và Indonesia) đã gửi đơn xin thực hiện cuộc điều tra này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã gọi quyết định của ông Lowcock là một hành vi khiêu khích.