Hàn Quốc bắt giữ cựu Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia

ANTD.VN - Tòa án khu vực Trung Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kang Shin-myung vì cáo buộc can thiệp trái phép vào các cuộc bầu cử và hoạt động chính trị dưới thời chính quyền của Tổng thống tiền nhiệm Park Geun-hye. 

Cựu Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kang Shin-myung (ảnh trái)

Theo tòa án, có đầy đủ bằng chứng cho thấy ông Kang đã phạm tội và có khả năng ông có thể hủy hoại bằng chứng nếu không bị bắt giam.  
 
Cụ thể, cựu Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia bị cáo buộc giúp đỡ các chính trị gia thân cận với Tổng thống Park Geun-hye trước thềm cuộc tổng tuyển cử tháng 4 năm 2016 bằng cách sử dụng tình báo cảnh sát.

Ông Kang Shin-myung, từng giữ chức Cục trưởng Cục Tình báo của Cơ quan cảnh sát quốc gia dưới thời các Tổng thống Park Geun-hye và Lee Myung-bak, cũng bị cáo buộc thu thập thông tin tình báo trái phép về các nhân vật theo đường lối tiến bộ và thường có ý kiến chống đối hai Chính phủ tiền nhiệm này.

Tuy nhiên, Tòa án bác bỏ cáo buộc đối với Tổng Thanh tra cảnh sát của Cơ quan cảnh sát quốc gia Lee Cheol-seong và hai cựu lãnh đạo Cục Tình báo cảnh sát khác.