Hai "con nghiện" game online và các vụ cướp táo tợn

ANTĐ - Ngày 21-9, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Vũ Văn Thân, SN 1987 và Vũ Văn Thái, SN 1994, đều trú tại thôn 11, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất (Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

22h ngày 13-9, anh Nguyễn Đức Minh rủ bạn gái là chị Nguyễn Thị Nga, SN 1991, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, ra khu vực cầu cống Sông Đen, xã Dị Nậu (Thạch Thất) ngồi tâm sự và bị một nhóm đối tượng cầm dao tông xông đến đe dọa, cướp 2 chiếc điện thoại di động loại Black berry và Nokia E72 màu đồng, cùng với chiếc ví bên trong có 1,8 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Đối tượng Vũ Văn Thái

Đội Chống tội phạm cướp tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Thạch Thất đã tổ chức điều tra, phát hiện Vũ Văn Thân và Vũ Văn Thái là các đối tượng cướp tài sản. Ngày 21-8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Vũ Văn Thân và Vũ Văn Thái, thu giữ 1 dao tông dài 60 cm và nhiều điện thoại di động các loại, trong đó có 2 chiếc là tang vật vụ cướp tài sản xảy ra tại khu vực cầu cống Sông Đen, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất vào đêm 13-9.

Đối tượng Vũ Văn Thân

Hai tên cướp khai từ tháng 11-2011 đến nay đã cùng một số đối tượng khác gây ra nhiều vụ cướp tài sản của các đôi trai gái trên địa bàn huyện Thạch Thất. Toàn bộ tài sản và tiền cướp được, các đối tượng sử dụng chơi game online trên mạng internet. Khoảng 21h một đêm giữa tháng 8-2013, các đối tượng trên đã cùng nhau gây ra vụ cướp tài sản của đôi nam nữ, ngồi tâm sự với nhau tại khu vực gần Nhà máy xi măng Vĩnh Ngọc, huyện Thạch Thất. 21h một đêm đầu tháng 8-2013, Thái sử dụng chiếc xe Honda Dream II đã cũ của Thân (BKS: 24S1 - 1707), chở đồng bọn đi cướp chiếc điện thoại di động Nokia 1280 của một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự tại khu vực đường Lớn, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất. Sau khi gây án, các đối tượng bán điện thoại lấy 150 nghìn đồng để chơi game online.

Hung khí Thái, Thân sử dụng đi cướp và tang vật

Vụ án đang được Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục làm rõ. Ai là bị hại trong các vụ cướp do Thái và Thân cùng đồng bọn gây ra, liên hệ với Đội 8, Phòng CSHS (ĐT: 0.439.396.780) để giải quyết.

* Tên người bị hại được thay đổi.