Hà Nội sẽ xây dựng thêm 19 cầu vượt

(ANTĐ) - Đó là một trong nhiều nội dung tại Kế hoạch số 30/KH-UBND  vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, nhằm từng bước giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009-2010.

Hà Nội sẽ xây dựng thêm 19 cầu vượt

(ANTĐ) - Đó là một trong nhiều nội dung tại Kế hoạch số 30/KH-UBND  vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, nhằm từng bước giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009-2010.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội là tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống giao thông để hoàn thành vào năm 2010, trong đó có các tuyến quốc lộ hướng tâm gồm: Dự án mở rộng, nâng cấp đường Láng-Hòa Lạc; Quốc lộ 2 (đoạn Phù Lỗ-Vĩnh Phúc); Quốc lộ 1 cũ (đoạn cầu Chui-cầu Đuống); Quốc lộ 3 (đoạn thuộc địa phận Hà Nội); Quốc lộ 32 (đoạn Nam Thăng Long-Cầu Diễn, đoạn Cầu Diễn-Nhổn, đoạn Nhổn-Sơn Tây, cầu Phùng); Quốc lộ 21B. Các đường vành đai như vành đai 2 (cầu Vĩnh Tuy và đường dẫn hai đầu cầu); vành đai 3 (đoạn Khuất Duy Tiến-Thanh Xuân, đường dẫn cầu Thanh Trì, đường 5-cầu Thanh Trì-Pháp Vân). Các tuyến đường nội đô, gồm: đường Lạc Long Quân, Văn Cao-hồ Tây, đường ven sông Tô Lịch (bờ phải), Cát Linh-La Thành (đoạn Cát Linh-Hào Nam), đường Phúc La-Căn Phú, đường Lê Trọng Tấn-thành phố Hà Đông, đường trục phát triển phía Bắc TP Hà Đông. Hoàn thành nút giao thông Kim Liên, nút ngã tư Cầu Trắng (thành phố Hà Đông), nút ngã ba Viện 105 (thành phố Sơn Tây).

Hà Nội sẽ kiểm định, cải tạo và sửa chữa các cầu yếu trên toàn địa bàn thành phố. Trong đó hoàn thành cầu Tó, cầu Bươu trên đường Phan Trọng Tuệ, cầu Trắng, cầu Đen (thành phố Hà Đông) và khắc phục, sửa chữa 12 cầu yếu khác để thực hiện trong năm 2009; hoàn thành 19 cầu vượt dành cho người đi bộ trên tuyến đường Giảng Võ-Láng Hạ, Đại Cồ Việt, Liễu Giai, Trần Duy Hưng, Sơn Tây, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà, Hoàng Quốc Việt, Giải Phóng, Xuân Thủy, Ngọc Hồi.

Gia Bảo