Hà Nội sẽ khai thác và sử dụng mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên giáo

ANTD.VN - Với phương châm đề ra cho công tác tuyên giáo Thủ đô năm 2019 là “Chủ động, kịp thời, nhạy bén và tăng tính thuyết phục”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phải tiếp tục đổi mới công tác một cách toàn diện hơn nữa…

10 tập thể và 10 cá nhân của ngành Tuyên giáo Hà Nội được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Chiều nay, 3-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo Thành phố năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã... cùng dự hội nghị.

Hợp nhất Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Giáo dục chính trị

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo của thành phố năm 2018, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học nêu rõ 11 ưu điểm, 3 hạn chế.

Trong đó, đáng chú ý là công tác tuyên giáo thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội; dự báo đúng tình hình, chủ động nắm bắt dư luận, tích cực tập trung triển khai các nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà

Nổi bật là Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thành phố đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khoá XII) tới cán bộ, đảng viên và nhân dân theo hướng đổi mới, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả. 

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Giáo dục chính trị quận, huyện, thị xã, đến nay đã có 26/30 đơn vị thực hiện.

Công tác quản lý và định hướng các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và thành phố; chủ động thông tin, định hướng trước những vụ việc “nóng”, phức tạp… cũng đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thực hiện tốt.

Đáng chú ý, năm 2018 là năm đầu tiên Ban Tuyên giáo tham mưu cho Thành ủy Hà Nội tổ chức 2 giải báo chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đã thu hút được đông đảo phóng viên, nhà báo tham gia với nhiều bài viết tốt, có tác dụng tuyên truyền, lan tỏa tích cực trong nhân dân...

Phải nắm chắc tư tưởng, dự báo tình hình  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả tích cực mà ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đạt được trong năm 2018.

Song, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tập trung khắc phục, như: việc nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề mới nảy sinh và dự báo tình hình có lúc chưa kịp thời; việc thông tin, định hướng dư luận xã hội, phản bác những thông tin sai lệch trên các trang tin điện tử, mạng xã hội còn hạn chế…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo

Nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tập trung thực hiện trong năm 2019, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực.

Đồng thời, cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu với Thành ủy và cấp ủy các cấp về các đề án, chương trình, kế hoạch công tác liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh tư tưởng của Thủ đô, đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội. 

Cùng đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động báo chí – xuất bản trên địa bàn; góp phần tham mưu, thực hiện Quy hoạch báo chí sau khi được phê duyệt để báo chí Thủ đô là kênh thông tin quan trọng cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những âm mưu của các thế lực thù địch.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo trên, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục nỗ lực, cố gắng để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2019, với phương châm “Chủ động, kịp thời, nhạy bén và tăng tính thuyết phục”. Đặc biệt, năm 2019, Ban Tuyên giáo sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “khai thác và sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên giáo”.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà; Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng trao Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; 5 đơn vị trong ngành Tuyên giáo cũng được thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc...