Hà Nội sẽ giảm thêm 10% biên chế sự nghiệp từ nay đến 2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo thông tin, từ nay đến 2025, Hà Nội sẽ giảm tối thiểu 10% đầu mối tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp…
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Sáng nay, 11-3, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ ba, thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét, thông qua 10 chương trình công tác của Thành uỷ khóa XVII.

Chủ trì hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, Thành uỷ chủ động sớm ban hành Nghị quyết và chương trình hành động để thực hiện nghị quyết Đại hội.

Trong đó, Thành uỷ đã chỉ đạo tập trung thực hiện ngay việc cụ thể hoá chương trình hành động thực hiện Nghị quyết thông qua việc thành lập 10 Ban chỉ đạo của 10 Chương trình công tác lớn của Thành uỷ khóa XVII. Đến nay, dự thảo 10 chương trình công tác lớn đã hoàn tất.

“Theo dự kiến ban đầu, trong Hội nghị lần thứ ba này, sẽ phấn đấu thông qua 4 Chương trình công tác. Tuy nhiên, qua tiến độ tổ chức thực hiện cho đến nay, sau nhiều vòng, nhiều bước, Ban Thường vụ thống nhất cao đủ điều kiện trình cả 10 Chương trình ra Hội nghị Ban chấp hành lần thứ ba này để thông qua” – đồng chí Vương Đình Huệ nói.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng các Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII, đồng thời thảo luận cụ thể tại các tổ về nội dung của 10 chương trình công tác.

Về Dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, Chương trình số 01 đề ra 5 mục tiêu.

Trong đó, mục tiêu quan trọng hàng đầu là tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị các cấp từ thành phố đến cơ sở thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU đề ra 14 chỉ tiêu.

Đáng chú ý, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025: phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; giảm tối thiểu 10% đầu mối tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021...