UBND TP Hà Nội mới Kế hoạch số 356/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 147/NQ-CP của Chính phủ.
Kế hoạch này không chỉ vạch ra lộ trình đến năm 2030 mà còn xác định tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đối phó với các thách thức mới.
Trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, Hà Nội xác định công tác phòng ngừa và ứng phó là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà nước.
Để đảm bảo hiệu quả thực tiễn, thành phố quán triệt thực hiện tốt phương châm “ba chủ động” (phương án, con người, phương tiện) và “bốn tại chỗ” bao gồm: Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Vật tư, phương tiện tại chỗ; Hậu cần tại chỗ.
Các nhiệm vụ này sẽ được kết hợp chặt chẽ, lồng ghép vào từng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đảm bảo sự phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia.
Mục tiêu 2030: Số hóa toàn diện và cảnh báo sớm
Một trong những điểm nhấn quan trọng của chiến lược là việc coi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính để nâng cao năng lực phòng ngừa. Hà Nội định hướng tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn để tạo nền tảng vững chắc.
Đến năm 2030, thành phố đặt ra các mục tiêu cụ thể: 100% địa bàn trọng điểm về an ninh phi truyền thống được trang bị hệ thống theo dõi, giám sát và cảnh báo sớm trên các lĩnh vực: biến đổi khí hậu, môi trường, nguồn nước, năng lượng, y tế và phòng chống tội phạm.
Dữ liệu liên thông: Hình thành cơ sở dữ liệu về an ninh phi truyền thống trong Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đảm bảo sự đồng bộ cả về chiều dọc (Trung ương - địa phương) và chiều ngang (liên bộ, ngành).
Huấn luyện thực chiến: 100% lực lượng trực tiếp ứng phó được huấn luyện và diễn tập sát với thực tế.
Đặc biệt, Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (IoT) để nâng cao khả năng dự báo và giám sát.
Tầm nhìn 2045: Năng lực dự báo ngang tầm các nước phát triển
Hướng tới năm 2045, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống phòng thủ an ninh phi truyền thống hiện đại và toàn diện.
Năng lực dự báo và cảnh báo sớm của thành phố phấn đấu đạt mức tương đương với các nước phát triển, dựa trên hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đội ngũ chuyên gia chất lượng cao.
Vào thời điểm này, hệ thống pháp luật sẽ được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Đồng thời, Hà Nội sẽ sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng "lưỡng dụng", có khả năng thích ứng linh hoạt để hạn chế tối đa tác động khi xảy ra sự cố.
Mục tiêu cao nhất là cả hệ thống chính trị và toàn dân đều có khả năng nhận diện rõ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
Các nhóm giải pháp đột phá
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Kế hoạch 356/KH-UBND đề ra nhiều nhóm giải pháp đồng bộ.
Theo đó, Hà Nội sẽ rà soát và tái cấu trúc các Ban chỉ đạo hiện hành theo hướng "tinh gọn, hiệu quả", hình thành một cơ chế điều hành thống nhất từ thành phố xuống cơ sở. Hệ thống chính sách sẽ được hoàn thiện, tập trung vào các tình huống khẩn cấp, an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao và các tình huống y tế khẩn cấp.
Đáng chú ý, Hà Nội sẽ nghiên cứu hình thành quỹ phòng ngừa, ứng phó với sự đóng góp của cả Nhà nước và xã hội.
Hà Nội cũng sẽ chú trọng xây dựng cơ chế đặc thù về lương, thưởng và môi trường làm việc để thu hút nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này. Công tác đào tạo, diễn tập các kịch bản ứng phó sẽ được tổ chức thường xuyên cho đội ngũ cán bộ.
Về hạ tầng, Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ được kết nối với các trung tâm khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường và hệ thống phòng không nhân dân để phục vụ công tác điều hành.
Ngoài ra, Hà Nội cũng đẩy mạnh hợp tác song phương với các địa phương của các nước phát triển để tranh thủ nguồn lực tài chính và công nghệ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nghiên cứu đề xuất hình thành một diễn đàn quốc tế thường niên để thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực ANPTT.
Về mặt truyền thông, Hà Nội chủ trương đa dạng hóa các kênh thông tin, công khai minh bạch hoạt động ứng phó và chủ động xử lý khủng hoảng truyền thông.
Chiến lược này khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong việc chủ động kiểm soát rủi ro, bảo đảm an sinh xã hội và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.