Hà Nội: "Điều" nhân viên siêu thị điện thoại giao hàng để cướp Iphone 7

ANTD.VN -Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các lọai tội phạm dịp cuối năm, Đội CSHS - CAQ Thanh Xuân, Hà Nội vừa khám phá thành công, bắt giữ một ổ nhóm gồm 5 đối tượng về hành vi “cướp” và “cướp giật tài sản”. Địa điểm gây án của nhóm đối tượng này là các cửa hàng, siêu thị  bán điện thoại di động trên địa bàn Hà Nội.

Cơ quan điều tra cho biết, ngày 8-11, nhân viên siêu thị “Thế giới di động” nằm trên đường Nguyễn Trãi, thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được một yêu cầu đặt mua 1 chiếc điện thoại Iphone 6 Plus mới của 1 khách hàng và khách hàng này đề nghị giao hàng đến ngõ 9, Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc.

Sau đó, siêu thị đã điều nhân viên H. đi giao hàng cho khách. Khi đến nơi, có 2 thanh niên đợi sẵn, lịch sự mời anh H. vào quán cà phê ngồi để xem hàng và thanh toán tiền. Trong khi 1 đối tượng đang xem hàng và giả vờ đếm tiền, đối tượng còn lại lợi dụng anh H. không chú ý vào mình đã đứng dậy hất cốc nước uống dở vào mặt anh, rồi nhanh chóng cướp giật chiếc điện thoại đang để trên bàn, chạy ra ngoài, nhảy lên một chiếc xe máy Wave, màu trắng, tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của anh H.

Nhóm đối tượng gây ra 2 vụ án “cướp” và “cướp giật tài sản”. 

Sau giây lát định thần lại, anh H. chạy bộ đuổi theo 2 đối tượng thì bất ngờ có 2 đối tượng khác đi xe máy Dream, từ phía sau phi lên, lạng lách, đánh võng cản đường anh H. và cả 4 đối tượng tẩu thoát.

Trước sự việc trên, siêu thị “Thế giới di động” đã gửi đơn trình báo đến Đội CSHS – CAQ Thanh Xuân. Trong khi lực lượng CSHS đang tập trung điều tra vụ án thì ngày 26-11, lại tiếp tục xẩy ra một vụ án tương tự nhưng tính chất manh động hơn.

Lần này, nơi nhận được yêu cầu giao hàng là cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile Thái Hà. Cửa hàng này nhận được yêu cầu đặt mua 1 chiếc điện thoại Iphone 7 và giao tại số 151/72/1 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Khoảng 8h30 cùng ngày, cửa hàng đã cử anh C. (nhân viên) đi giao hàng cho khách tại địa điểm trên. Khi đến nơi, anh Cường thấy 1 thanh niên ăn mặc lịch sự đứng đợi sẵn và hỏi “có phải anh giao điện thoại không?” Không nghi ngờ gì, anh Cường dừng lại chuẩn bị giao điện thoại cho khách thì bất ngờ có 1 đối tượng khác đi xe máy từ phía sau lao tới, dừng sát ngay cạnh anh C, rút dao trong người ra dí vào gáy anh Cường đe dọa, buộc anh phải đưa chiếc điện thoại Iphone7 vẫn còn để nguyên trong hộp. Do quá sợ hãi, anh Cường đã đưa chiếc điện thoại cho đối tượng mà không dám hô hoán.

Sau khi thu thập chứng cứ và xác minh thông tin, các trinh sát Đội CSHS – CAQ Thanh Xuân xác định 2 vụ án do cùng 1 nhóm đối tượng gây ra. Tính chất của vụ việc ngày càng manh động, liều lĩnh. Đội CSHS đã phối hợp cùng Đội 8 –Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội tập trung điều tra.

Nguyễn Việt Anh - đối tượng cầm đầu.

Đến ngày 2-12, lực lượng Công an phối hợp đã làm rõ, bắt khẩn cấp một nhóm gồm 5 đối tượng gây ra 2 vụ án trên gồm:

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Việt Anh (Sn 1998, trú tại P109 E4, phường Trung Liệt, quận Đống Đa); Nguyễn Xuân Trường (Sn 1986, trú tại Phòng 233, nhà C, tập thể nhà máy thuốc lá Thăng Long, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Đối tượng này từng có 2 tiền án về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích” và nhiều tiện sự); Đỗ Anh Tú (Sn 1997, trú tại số 5C, ngõ 72/101, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân); Nguyễn Tuấn Hoàng (Sn 1996, trú tại tổ 3, cụm 4, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) và Nguyễn Đăng Ngọc (Sn 1999, trú tại phòng 403, chung cư số 24, ngõ 203 đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân).

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định, cần tiền để tiêu xài nên đã bàn nhau đi thực hiện các hành vi cướp, cướp giật nêu trên. Sau khi lấy được tài sản thì đem đi bán lấy tiền chia nhau.

Hiện cơ quan CSĐT – CAQ Thanh Xuân đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên về hành vi “cướp” và “cướp giật tài sản”.