Hà Nội đi đầu trong lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

ANTĐ - Ngày 22-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn công tác Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hà Nội đi đầu trong lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo ảnh 1
Bỏ phiếu tín nhiệm các lãnh đạo chủ chốt của thành phố
tại Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội (tháng 1-2013)


Ghi nhận những kết quả tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Thành ủy Hà Nội cho biết, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã được chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, từ khâu quán triệt, xây dựng báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân, tổ chức hội nghị kiểm điểm, đến việc chỉ đạo thực hiện những công việc sau kiểm điểm. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, TP đã tạo được chuyển biến sâu sắc về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trước yêu cầu sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, tồn tại kéo dài; tạo được không khí dân chủ hơn trong Đảng và trong xã hội. 

Ban Thường vụ Thành ủy cho biết, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn chặt với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã khơi dậy được tinh thần tự phê bình và phê bình trong mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực công tác và từng cá nhân cán bộ, đảng viên đã tự chấn chỉnh, đề ra giải pháp cụ thể khắc phục khuyết điểm. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Hà Nội là địa phương đi đầu trong thực hiện thí điểm lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP và các lãnh đạo 7 sở, ngành.

Đặc biệt, với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03, nhiều vấn đề còn yếu kém, hạn chế, trì trệ... đã được tập trung chỉ đạo khắc phục. Có thể nêu một số ví dụ điển hình như việc đi sâu, đi sát cơ sở, kiên quyết xử lý những vụ việc nổi cộm về vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai hay nhiệm vụ tăng cường cải cách hành chính; đẩy mạnh quản lý, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ; tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nếp sống văn minh.

Giai đoạn tiếp theo, Thành ủy Hà Nội khẳng định sẽ quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém đã được đề ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình;  gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 01 của Thành ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị về tổ chức cưới vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, trong đó phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, gắn với việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Nghị, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khẳng định, Đảng bộ TP Hà Nội luôn nhận thức rõ ý nghĩa, yêu cầu của Trung ương, của nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03. Vì vậy, Hà Nội đã triển khai với tinh thần nghiêm túc, với sự tự giác, chủ động và sáng tạo cao. Những kết quả trong thời gian qua được đánh giá có chuyển biến tích cực từ TP đến cơ sở; nhiều khuyết điểm, yếu kém đã được sửa chữa, khắc phục kịp thời... Bí thư Thành ủy cho biết, Đảng bộ TP cũng xác định rõ đây chỉ là thành công bước đầu và sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 thường xuyên, kiên trì với tinh thần tự giác, quyết liệt để đạt hiệu quả cao hơn.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả Hà Nội đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng Đảng bộ Thủ đô sẽ làm tốt hơn như kỳ vọng của Đảng, của nhân dân. Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ TP phát huy hơn nữa tinh thần tiền phong, gương mẫu; kiên quyết thực hiện với cách thức, bước đi phù hợp; mạnh dạn đóng góp cho Trung ương những kinh nghiệm quý, những kiến nghị cụ thể để công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác này đạt hiệu quả thực chất nhất. 

Chủ tịch nước cũng yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cần gắn chặt với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, Đảng bộ TP cần làm rõ những khuyết điểm đã khắc phục được, kiên quyết loại bỏ việc học và làm theo một cách hình thức. Đồng thời thường xuyên lắng nghe ý kiến, đánh giá của dư luận đối với mỗi công việc sau khi phê bình, sửa chữa để tăng cường hơn nữa lòng tin của nhân dân vào Đảng.