Hà Nội: Đã làm rõ khẩu súng tự chế dùng để bắn trộm chó

ANTD.VN -Ngày 31-7, Tổ công tác Y8/141 - CAHN cho biết đã làm rõ khẩu súng tự chế mà đơn vị thu giữ tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, các đối tượng dùng vào mục đích bắn trộm đem bán cho các chủ lò mổ.

Trước đó, khoảng 14h ngày 29-7, khi làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A cũ đoạn qua huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tổ công tác Y8 phát hiện 1 đôi nam, nữ đi xe máy, trên người đeo bình tích điện và một khẩu súng giấu trong túi nilong.

Khẩu súng tự chế dùng bắn trộm chó.

Nam thanh niên khai nhận, khẩu súng trên tích hợp với bình tích điện bắn ra 1 đoạn dây dài hàng mét, đầu dây là mũi nhọn. Khi bị trúng "đạn", chó sẽ bị tê liệt ngất tại chỗ.

Danh tính đôi nam nữ được làm rõ là Trần Thị Thảo (SN 1992 ở Thanh Trì, Hà Nội) và Vũ Văn Hoà (SN 1981 ở thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội).

Đối tượng Vũ Văn Hòa bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thảo và Hoà dùng súng tự chế đi “săn” chó của người dân, bắn trộm đem bán cho các nhà hàng giết mổ.

Sau khi làm rõ động cơ, mục đích tổ công tác đã bàn giao khẩu súng đặc biệt này, tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho CAH Phú Xuyên tiếp tục điều tra.