Hà Nội: Bắt nam thanh niên 9x liên tiếp đi trộm cắp tài sản

ANTD.VN -Phúc phát hiện căn phòng mở cửa, bên trong không có người lớn, chỉ có 1 cháu bé khoảng 2 tuổi đang ngồi chơi một mình. Đối tượng bèn nhẹ chân lẻn vào nhà, lấy trộm chiếc điện thoại di động Iphone 6 để trên mặt bàn.

Cơ quan điều tra cho biết, do cần tiền tiêu xài, Đào Duy Phúc (SN 1998) đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Khoảng 18h00 ngày 27-11, Phúc đi xe ôm đến địa chỉ D8, Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa.

Tại đây, Phúc đi cầu thang bộ lên tầng 2, phát hiện phòng 202 mở cửa, trong phòng không có người lớn chỉ có 1 cháu bé (khoảng 2 tuổi) đang ngồi chơi. Đối tượng lẻn vào phòng, lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 6 màu vàng, rồi chạy xuống cầu thang.

Phúc vừa chạy xuống tầng 1 thì chị P.T.P L (chủ nhà) chạy theo gọi Phúc dừng lại. Phúc nhanh tay giấu chiếc điện thoại vào hốc cột điện ngay trước mặt.

Đối tượng Đào Duy Phúc.

Ngay lúc này chị L và hàng xóm tìm và phát hiện chiếc điện thoại Phúc giấu trong hốc cột điện.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ chị L, CAP Thịnh Quang đã đến ghi nhận sự việc, đưa Phúc về trụ sở CAP làm việc. Ngay sau đó CAP Thịnh Quang lập biên bản về hành vi trộm cắp tài sản đối Đào Duy Phúc và bàn giao đối tượng cho Đội Điều tra tổng hợp CAQ Đống Đa tiếp tục điều tra, xử lý.

Cán bộ điều tra Đội Điều tra tổng hợp cho biết, trước đó ngày 21-7, Đào Duy Phúc đã có hành vi trộm cắp tài sản tại địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và bị CAP Ô Chợ Dừa bắt giữ. Tài sản đối tượng trộm cắp trị giá 4 triệu đồng. Do thời điểm đó Phúc trên 16 tuổi và chưa đủ 18 tuổi nên Đội điều tra tổng hợp  - CAQ Đống Đa đề xuất cho Phúc về nhà để củng cố hồ sơ. Hiện hồ sơ đang trao đổi bên Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa thì Phúc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện CAQ Đống Đa đã tạm giữ hình sự Đào Duy Phúc về hành vi “trộm cắp tài sản”, đồng thời đang đề xuất Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa khởi tố xử lý theo quy định của pháp luật.