Góp 8/12 bàn thắng, "gà nòi" bầu Đức thành "máy ghi bàn" ở U22 Việt Nam

ANTD.VN - 8 trong số 12 bàn thắng ghi được tới thời điểm này của U22 Việt Nam tại vòng loại châu Á đến từ các cầu thủ lò HAGL của ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

Trong danh sách 23 tuyển thủ chính thức dự Vòng loại châu Á đang diễn ra tại TP.HCM, lò đào tạo HAGL góp 7 cái tên gồm: hậu vệ Văn Thanh, tiền đạo Công Phượng và 5 tiền vệ: Đông Triều, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn và Xuân Trường.

Qua 2 trận đấu, đa số cầu thủ HAGL đã khẳng định được vai trò và giá trị của mình trong vận hành lối chơi chung của HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng.

Video: Nhóm cầu thủ HAGL phối hợp thành bàn thắng vào lưới U22 Macau

Đáng chú ý, trong số 12 bàn thắng của đội tính tới thời điểm này, các cầu thủ HAGL đóng góp tới 8 bàn. Trong đó Công Phượng ghi 3 bàn, Văn Toàn 2 bàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy cùng ghi 1 bàn.

Ở trận thắng U22 Macau 8-1, với sự trở lại của Xuân Trường, tuyến giữa U22 Việt Nam thi đấu thanh thoát và hiệu quả hơn hẳn với liên tục các pha triển khai tấn công sắc nét. Màn phối hợp giữa những cầu thủ cùng lò HAGL như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Đông Triều và Hồng Duy (thay vào từ hiệp 2) gây ấn tượng mạnh và cho thấy hiệu quả với việc tạo ra 3 bàn thắng đẹp mắt.

Xuân Trường (6) và Công Phượng (10) ăn mừng bàn thắng

Không thể phủ nhận được vai trò quan trọng của các cầu thủ HAGL tại trong chiến dịch giành vé Vòng chung kết U23 châu Á 2018 và chinh phục HCV SEA Games 29 của U22 Việt Nam. Đây cũng là lứa cầu thủ mang theo kỳ vọng rất lớn của ông chủ HAGL Đoàn Nguyên Đức, người đã từng tuyên bố: "Nếu lứa Công Phượng không vô địch SEA Games hãy gọi tôi là Đức "nổ", và: "Nếu U22 Việt Nam không vô địch SEA Games 29 tôi sẽ từ chức Phó Chủ tịch VFF".

Sau màn khởi đầu ấn tượng, những Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Công Phượng... đang tạo niềm tin nhất định, đáng để chờ đợi ở SEA Games tới.