Giật mình với cách Thái Lan tuyển quân vô địch U19 Đông Nam Á

ANTĐ - Những thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khiến nhiều lời lẽ biện minh cho thất bại của U19 Việt Nam vừa qua trở thành... lố bịch.

Cách thức mà LĐBĐ Thái Lan (FAT) tuyển chọn đội hình U19 dự giải Đông Nam Á vừa qua được đăng tải trên trang web chính thức của FAT, thật sự khiến người ta phải bất ngờ và suy ngẫm.

Sau trận thua tan nát ở chung kết và mất cúp vô địch, HLV Hoàng Anh Tuấn của U19 Việt Nam biện minh rằng thời gian tập trung ngắn nên cầu thủ thiếu sự kết dính, ăn ý trong lối chơi. Tuy nhiên nhìn vào cách tập trung của U19 Thái Lan, thời gian xấp xỉ chúng ta, lại có sự xuất hiện của những cầu thủ học sinh nhưng họ đã chơi như thể đã ăn tập cùng nhau nhiều năm liền. 

Giật mình với cách Thái Lan tuyển quân vô địch U19 Đông Nam Á ảnh 1

U19 Việt Nam thua "tâm phục khẩu phục" người Thái

Cũng ở trận chung kết đó, giới chuyên gia cho rằng cách dùng binh, đọc và ứng phó tình huống của HLV Hoàng Anh Tuấn có vấn đề. Nó khác rất xa với cách đồng nghiệp Anuruck Srikerd bên phía U19 Thái Lan nhào lặn 23 cầu thủ lần đầu tập trung cùng nhau, sau hơn một tháng trở thành một tập thể hùng mạnh đi một mạch tới chức vô địch.

Điều đáng suy ngẫm là cách tuyển quân của FAT cho giải U19 Đông Nam Á. Thay vì đóng khung phạm vi thí sinh là cầu thủ chuyên nghiệp đang sinh hoạt tại các Trung tâm đào tạo bóng đá, FAT đã nhắm tới cả đối tượng học sinh, cầu thủ tự do để tạo nên một "ngày hội bóng đá đích thực" - lời báo chí Thái Lan dùng để nói về cuộc tuyển chọn U19.

Khi học sinh được trao cơ hội khoác áo tuyển trẻ, phong trào bóng đá học đường ở Thái Lan sẽ được kích thích và phát triển mạnh mẽ trong các trường học. Và chính ĐTQG Thái Lan là đối tượng được hưởng lợi từ sự phát triển rộng khắp đó. Nó khác rất xa với cách LĐBĐ Việt Nam chọn quân cho đội tuyển trẻ chỉ "đóng khung" ở các lò đào tạo chuyên nghiệp. Thậm chí còn xảy ra tình trạng CLB dùng mối quan hệ để "gửi" cầu thủ của mình lên tuyển - thay vì chọn theo chuyên môn, hay tình trạng "quân anh, quân tôi" khi HLV nội dẫn dắt.

Sự chú trọng bóng đá học đường từ hàng chục năm trước đang cho FAT gặt quả ngọt. Bằng chứng là trình độ cầu thủ học sinh ở các trường học đã tiệm cận, ngang ngửa với các cầu thủ trong lò đào tạo chuyên nghiệp. Nguồn cầu thủ học sinh có chuyên môn tốt với hàng nghìn người đều đặn hàng năm chính là kho "lương thực" dồi dào cho FAT trong mỗi lần tuyển quân ĐTQG.

Cũng cần thực tế nhìn nhận, để học theo cách tuyển quân của FAT, trước tiên cần phải có đầu tư đúng mức và kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm trời mới mong có phong trào bóng đá học đường sâu rộng, mạnh mẽ như Thái Lan bây giờ. Cùng với đó là phát triển nhiều hơn nữa các lò đào tạo trẻ chuyên nghiệp như cách mà HAGL, PVF, Viettel... âm thầm thực hiện gần chục năm qua và đang gặt hái thành công ban đầu.

Sẽ thật nực cười nếu nghĩ rằng, học tuyển quân U19 theo cách của người Thái sẽ có ngay đội hình đủ mạnh để đánh bại họ!

 Nhà vô địch Đông Nam Á - U19 Thái Lan được hình thành thế nào?


Ngày 11-7, tức khoảng 2 tháng trước khi giải U19 Đông Nam Á 2015 diễn ra, FAT tổ chức cuộc thi trên phạm vi cả nước để tuyển chọn đội hình U19 Quốc gia dự giải. Thông báo tuyển sinh được đăng tải trên trang facebook của FAT, kèm theo đó là khẩu hiệu: "Thai Team U19 – Thai Future". Những cầu thủ trẻ sinh các năm 1997-1998, không phân biệt CLB, giải đấu hay còn đi học đều có quyền ứng thí.

Nhà vô địch Đông Nam Á - U19 Thái Lan được hình thành thế nào? Ngày 11-7, tức khoảng 2 tháng trước khi giải U19 Đông Nam Á 2015 diễn ra, FAT tổ chức cuộc thi trên phạm vi cả nước để tuyển chọn đội hình U19 Quốc gia dự giải. Thông báo tuyển sinh được đăng tải trên trang facebook của FAT, kèm theo đó là khẩu hiệu: "Thai Team U19 – Thai Future". Những cầu thủ trẻ sinh các năm 1997-1998, không phân biệt CLB, giải đấu hay còn đi học đều có quyền ứng thí. FAT đăng tải thông tin tuyển cầu thủ trên trang mạng xã hội Cuộc thi tuyển nhanh chóng được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18-7 tại sân của CLB Muangthong United và sau đó HLV trưởng Anuruck Srikerd nhanh chóng công bố 30 cầu thủ vượt qua vòng sơ loại, bắt đầu vào giai đoạn tập huấn. FAT lập tức cử thêm trợ lý thể lực của tuyển quốc gia là chuyên gia người Đức Hakan Nilsson đến để hỗ trợ công tác chăm sóc thể lực cho U19 Thái. Thí sinh trên toàn Thái Lan được đăng ký, tham gia tuyển chọn Kết thúc 3 tuần tập luyện, 23 trong số 30 cầu thủ có tên trong danh sách chính thức sang Lào dự giải. Đáng chú ý trong số này có một số cầu thủ học sinh như thủ môn Taro Prasarnkarn (trường trung học Sriracha) hay tiền vệ Sakdipat Kotchasri (trường Debsirinda). Chính với đội tuyển xen lẫn cầu thủ nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, đến từ 10 CLB, trường học khác nhau ấy đã đi một mạch tới trận chung kết và đánh bại U19 Việt Nam - với 100% cầu thủ đến từ lò đào tạo chuyên nghiệp, tới tận 6-0, vô địch Đông Nam Á đầy thuyết phục.FAT đăng tải thông tin tuyển cầu thủ trên trang mạng xã hội


Cuộc thi tuyển nhanh chóng được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18-7 tại sân của CLB Muangthong United và sau đó HLV trưởng Anuruck Srikerd nhanh chóng công bố 30 cầu thủ vượt qua vòng sơ loại, bắt đầu vào giai đoạn tập huấn. FAT lập tức cử thêm trợ lý thể lực của tuyển quốc gia là chuyên gia người Đức Hakan Nilsson đến để hỗ trợ công tác chăm sóc thể lực cho U19 Thái.

Nhà vô địch Đông Nam Á - U19 Thái Lan được hình thành thế nào? Ngày 11-7, tức khoảng 2 tháng trước khi giải U19 Đông Nam Á 2015 diễn ra, FAT tổ chức cuộc thi trên phạm vi cả nước để tuyển chọn đội hình U19 Quốc gia dự giải. Thông báo tuyển sinh được đăng tải trên trang facebook của FAT, kèm theo đó là khẩu hiệu: "Thai Team U19 – Thai Future". Những cầu thủ trẻ sinh các năm 1997-1998, không phân biệt CLB, giải đấu hay còn đi học đều có quyền ứng thí. FAT đăng tải thông tin tuyển cầu thủ trên trang mạng xã hội Cuộc thi tuyển nhanh chóng được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18-7 tại sân của CLB Muangthong United và sau đó HLV trưởng Anuruck Srikerd nhanh chóng công bố 30 cầu thủ vượt qua vòng sơ loại, bắt đầu vào giai đoạn tập huấn. FAT lập tức cử thêm trợ lý thể lực của tuyển quốc gia là chuyên gia người Đức Hakan Nilsson đến để hỗ trợ công tác chăm sóc thể lực cho U19 Thái. Thí sinh trên toàn Thái Lan được đăng ký, tham gia tuyển chọn Kết thúc 3 tuần tập luyện, 23 trong số 30 cầu thủ có tên trong danh sách chính thức sang Lào dự giải. Đáng chú ý trong số này có một số cầu thủ học sinh như thủ môn Taro Prasarnkarn (trường trung học Sriracha) hay tiền vệ Sakdipat Kotchasri (trường Debsirinda). Chính với đội tuyển xen lẫn cầu thủ nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, đến từ 10 CLB, trường học khác nhau ấy đã đi một mạch tới trận chung kết và đánh bại U19 Việt Nam - với 100% cầu thủ đến từ lò đào tạo chuyên nghiệp, tới tận 6-0, vô địch Đông Nam Á đầy thuyết phục.Thí sinh trên toàn Thái Lan được đăng ký, tham gia tuyển chọn


Kết thúc 3 tuần tập luyện, 23 trong số 30 cầu thủ có tên trong danh sách chính thức sang Lào dự giải. Đáng chú ý trong số này có một số cầu thủ học sinh như thủ môn Taro Prasarnkarn (trường trung học Sriracha) hay tiền vệ Sakdipat Kotchasri (trường Debsirinda).

Chính với đội tuyển xen lẫn cầu thủ nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, đến từ 10 CLB, trường học khác nhau ấy đã đi một mạch tới trận chung kết và đánh bại U19 Việt Nam - với 100% cầu thủ đến từ lò đào tạo chuyên nghiệp, tới tận 6-0, vô địch Đông Nam Á đầy thuyết phục.