Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội chúc mừng lực lượng Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 5-2, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp, Trưởng Ban trị sự cùng nhiều vị chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội đã đến chúc mừng lực lượng Công an Thủ đô, nhân dịp Xuân Tân Sửu đang về.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng tiếp đoàn Hòa thượng, chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội.

Trong không khí ấm cúng,Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hà Nội bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng thấy rằng trong năm qua, CATP Hà Nội cùng các tướng lĩnh, sỹ quan và chiến sĩ đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Đặc biệt là đã bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc. Đây là niềm vui chung của tất cả chúng ta”.

Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm cùng đoàn chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội chúc mừng thành công của CAPT Hà Nội

Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm cùng đoàn chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội chúc mừng thành công của CAPT Hà Nội

Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội luôn nhìn nhận, đánh giá lực lượng Công an Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt là trong các chiến dịch phòng chống đại dịch Covid-19 bùng phát.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị thuộc CATP Hà Nội nên nhân dân không bị hoang mang, lo lắng trước dịch bệnh. Hiện tại, dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp nhưng lực lượng CATP Hà Nội vẫn luôn đi đầu và góp công rất lớn trong việc truy vết, khoanh vùng và dập dịch.

Chúc mừng một năm thành công của lực lượng Công an Thủ đô, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội bày tỏ sự tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy, UBND TP Hà Nội, lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục cùng với quân đội, y tế và các ngành liên quan nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Nhân dịp năm mới (Xuân Tân Sửu) đang đến, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chúc Đảng Ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng Công an Thủ đô thật nhiều sức khỏe và thành công trong công tác. Qua Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cũng gửi lời chúc mừng tới Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung vừa được thăng cấp bậc hàm.

Thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn tình cảm của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng đoàn chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội đã dành cho lực lượng Công an Thủ đô.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, CATP Hà Nội và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội nói riêng vốn có truyền thống gắn bó, phối hợp, chia sẻ. Mối quan hệ này luôn rất khăng khít, bền chặt.

Chia sẻ về hoạt động của CATP Hà Nội với Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thành công của Đại hội Đảng toàn quốc vừa qua là sự nỗ lực chung của lực lượng Công an toàn quốc. Trong đó, CATP Hà Nội được Bộ Công an đánh giá có vai trò rất quan trọng và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay, lực lượng Công an Thủ đô đang triển khai Cao điểm bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2021 với tinh thần là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết. Ngay sau Tết là bước vào đợt cao điểm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong, sau bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội.

Cảm ơn tình cảm chân tình của đoàn Hòa thượng, chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, CATP Hà Nội nêu cao quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép là vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.