Giải VĐTG 2011: Lê Quang Liêm thắng chật vật trận ra quân

ANTĐ - Phải nhờ đến 58 nước cờ và sau 7 giờ đồng hồ thi đấu căng thẳng, kỳ thủ số 1 Việt Nam mới có thể giành chiến thắng trước hạt giống 109 của giải. 

Người hâm mộ cờ vua thế giới đang hướng về thành phố Khanty Mansiysk (Nga) để theo dõi diễn biến giải cờ vua VĐTG 2011 diễn ra từ 27-8 đến 21-9.

Đúng 11h00 (giờ địa phương) hôm nay 28-8, hai đại diện của Việt Nam tại giải là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã cùng 126 kỳ thủ khác bước vào trận đấu vòng loại thứ nhất.

Với những gì đã thể hiện trong thời gian vừa qua, làng cờ vua thế giới đang dành sự chú ý đặc biệt tới Quang Liêm tại giải. Bằng chứng là hình ảnh và tin tức về kỳ thủ số 1 Việt Nam được đưa lên trang đầu tại trang web Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) trong loạt tin tức ngày khai mạc giải. Ngoài ra, những thông tin và hình ảnh truyền hình trực tiếp tại vòng đấu thứ nhất cũng tập trung vào cặp đấu Quang Liêm – Megaranto.

Sau gần 5 giờ đồng hồ so tài, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (hạt giống 73) đã xuất sắc cầm hòa hạt giống 56 người Trung Quốc, Li Chao sau 38 nước cờ. Trong khi cuộc đọ sức giữa Quang Liêm (hệ số elo 2715, hạt giống 20) và kỳ thủ người Indonesia, Megaranto (hệ số elo 2544, hạt giống 109) kéo dài đến 7 giờ đồng hồ. Từng giành 2 ván thắng, 1 ván hòa trong 3 lần đối đầu trước đây song phải đến nước cờ thứ 58, đại diện Việt Nam mới buộc đối thủ chịu ký vào biên bản thua cuộc.

Tuy nhiên, đây có thể được coi là khởi đầu tốt cho kỳ thủ số 1 Việt Nam bởi chỉ cần có thêm 1 trận hòa, Quang Liêm sẽ tiếp tục đi tiếp vòng 2. Theo lịch BTC, 11h00 ngày mai 29-8 (giờ địa phương), Lê Quang Liêm sẽ cùng với Susanto Megaranto bước vào ván cờ tiêu chuẩn thứ 2 trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất. Trong khi, Nguyễn Ngọc Trường Sơn gặp Li Chao (Trung Quốc) tại trận đấu cùng giờ.

Thắng trận ra quân, Quang Liêm xem như đã "đặt một chân" vào vòng 2.

Theo thể lệ giải, tại các vòng đấu loại, các kỳ thủ sẽ thi đấu 2 ván cờ tiêu chuẩn, nếu hòa sẽ bước vào loạt tie-break: thi đấu tiếp 2 ván cờ nhanh, nếu vẫn hòa sẽ thi đấu tiếp các ván cờ chớp cho đến khi phân thắng bại. Giải có 7 vòng đấu, 6 vòng đấu loại thi đấu trong vòng 3 ngày, riêng trận chung kết sẽ diễn ra trong 4 ngày và 2 kỳ thủ sẽ thi đấu 4 ván cờ tiêu chuẩn. Quyền cầm quân trắng (đi trước) được chia đều cho đôi bên.

Giải thi đấu thể thức loại trực tiếp: vòng 1 có 128 kỳ thủ, vòng 2 có 64… chọn 2 kỳ thủ vào vòng 7 - chung kết. Cách chọn cặp đấu như sau: 128 kỳ thủ sẽ được chọn hạt giống dựa theo hệ số Elo có được. Ở vòng 1, kỳ thủ số 1 gặp 128, 2 gặp 127… hạt giống 64 gặp 65. Các vòng đấu tiếp theo chọn tương tự.

Giải cờ vua VĐTG 2011 có tổng trị giá lên tới 1,6 triệu USD. Góp mặt tại vòng 1, các kỳ thủ có 6.000 USD, vòng 2 có 10.000 USD, vòng 3 có 16.000 USD, vòng 4 có 25.000 USD, vòng 5 có 35.000 USD, vòng 6 có 50.000 USD, vòng 7 – vòng chung kết có 80.000 USD trong khi người vô địch sẽ nhận 120.000 USD.

Theo cách sắp xếp cặp đấu của BTC, với hệ số elo 2715, Quang Liêm được xếp hạt giống 20 và sẽ không phải gặp các kỳ thủ mạnh từ các vòng đầu. Một tin vui với tất cả các kỳ thủ tại giải năm nay là nhiều cao thủ như Maqnus Carlsen (hạng 1 thế giới), Viswanathan (hạng 2), Levon Aronyan (hạng 3), Nakamura (hạng 6) và cả ĐKVĐ giải - Siêu đại kiện tướng Dortmund là Vladimir Kramnik (hạng 5) sẽ không tham dự.

Một điểm khá thú vị tại giải năm nay là trong tổng số 128 kỳ thủ tham dự chỉ có đúng 2 kỳ thủ là nữ. Một là kỳ thủ 35 tuổi, Polga Judit (hệ số elo 2699, hạt giống 33) – người có chiến thắng khá ấn tượng trước Fidel Corrales (hệ số 2585) tại trận ra quân. Còn người kia là “thần đồng” Hou Yifan (Trung Quốc, hệ số elo 2575, hạt giống 97). Dù mới 17 tuổi song nữ kỳ thủ này đã thể hiện bản lĩnh khá vững vàng khi chỉ chịu thua đối thủ hơn mình 16 tuổi, Sergei Movsesian (elo 2700, hạt giống 32) sau 61 nước cờ.

Giải cờ vua VĐTG 2011 là giải đấu danh giá nhất thế giới, được tổ chức 2 năm 1 lần. Đây là lần thứ 4 thành phố Khanty- Mansiysk (Nga) được đăng cai tổ chức. Nhà vô địch giải lần lượt là Levon Aronyan (người Armenia – VĐ 2005), Gata Kamsky (người Mỹ - VĐ 2007) và Boris Gelfand (người Israel- VĐ 2009).

Thành tích lớn nhất của cờ vua Việt Nam tại giải đấu danh giá này là vào tới vòng 2, riêng với Quang Liêm tham dự 2 lần vào các năm 2007 và 2009, song đều bị loại ngay từ vòng đầu. Tuy nhiên tại giải năm nay, Quang Liêm được đánh giá khá cao sau 2 chức vô địch giải Aeroflot và ngôi Á quân giải Siêu đại kiện tướng Dortmund – Đức vừa qua. Mục tiêu của kỳ thủ 20 tuổi này tại giải là quyết tâm lọt càng sâu càng tốt nhằm tích luỹ điểm thưởng để lọt vào top 20 thế giới.