Giải cứu mèo rừng từ tay dân buôn

ANTĐ - Một “đại lý” buôn bán động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vừa bị Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an Hà Nội bắt giữ.
Vụ việc xảy ra trưa 3-3, trước cửa số nhà 59, đường Hai Bà Trưng (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khoảng 11h15, tổ công tác Đội 2 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - CATP Hà Nội, phối hợp với CAP Cửa Nam, tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Honda Wave BKS 19S1-8886, dừng xe bên đường, trên giá chở hàng có một thùng carton, biểu hiện nghi vấn đã áp sát kiểm tra.

 
 
 

Mèo rừng được đóng hộp, chở bằng xe máy

Bên trong thùng, cảnh sát phát hiện một cá thể mèo nặng 2,5kg. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thanh Hà (SN 1984), ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cá thể mèo trên, nên được mời về trụ sở cơ quan công an làm rõ.

Tiến sỹ Phạm Trọng Ảnh - Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật khẳng định: Cá thể mèo Hà vận chuyển là mèo rừng - loài động vật quý hiếm nhóm IB, nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắt, mua bán, giết mổ.

 

Nguyễn Thanh Hà tại cơ quan công an

Tập trung đấu tranh với đối tượng, Hà khai vừa mua cá thể mèo rừng ở Phú Thọ, giá 500.000 đồng/kg. Trên đường vận chuyển về Hà Nội bán cho một “động nghiệp” thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Cá thể mèo rừng trên đã được lực lượng công an bàn giao cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nuôi nhốt theo quy định.

Vụ việc đã được bàn giao cho CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục làm rõ.

Trước đó, ngày 21-2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng phát hiện, bắt giữ vụ giết thịt mèo rừng ở một nhà hàng trên địa bàn phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.