Giải cứu con tin bị khống chế ở khách sạn tống tiền 500 triệu đồng

ANTĐ - Đội Phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM xác nhận, 0h30 rạng sáng 3-7, lực lượng trinh sát của đơn vị này đã đột kích vào phòng 304 của khách sạn Mr Tuấn Anh, ở địa chỉ số 59/1Q khu phố 7, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM giải cứu thành công một nạn nhân bị một băng nhóm bắt cóc, tống tiền gần 500 triệu đồng. 

Nguyễn Văn Ngọc - kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên bắt cóc người để đòi nợ thuê

Bắt cóc như “trong phim”

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đêm 30-6 bà T.T.N.B (trú phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM) đã đến công an quận 7 trình báo về việc chồng bà là ông Đ.V.A bị 1 nhóm người bắt cóc đưa đi đâu không rõ. Ngay lập tức, công an quận 7 đã vào cuộc điều tra. Cùng lúc đó, bà B nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông thông báo đã bắt cóc chồng bà, yêu cầu bà giao nộp 468 triệu đồng, nếu không sẽ đưa chồng bà sang Campuchia bán nội tạng và sát hại. Xác định tính chất vụ việc nghiêm trọng, Công an quận 7 trình báo rồi chuyển giao Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM điều tra.

Một số nhân chứng cho biết thấy ông A đi dạo gần nhà thì bất ngờ 1 chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Innova BKS 52Z-5381 đỗ lại, nhóm người từ trên xe ập xuống, khống chế, khóa tay đưa ông A đưa đi. Một số người dân hiếu kỳ có kéo đến xem thì những đối tượng bắt người nạt nộ, cho biết là công an đang làm nhiệm vụ.

 Trong khoảng thời gian này bà B và anh trai của ông A nhận được những cuộc gọi từ ông A, van nài gia đình giao tiền cho nhóm bắt cóc để giải cứu ông vì ông đang bị hành hạ, đánh đập tàn nhẫn. Tuy nhiên gia đình khó khăn nên chưa lo được khoản tiền chuộc ông A.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng đang giam cầm ông A tại khách sạn Mr Tuấn Anh. Đúng 0h30 rạng sáng 3-7 trinh sát đã đột kích vào phòng 304 giải cứu thành công ông A và bắt giữ 6 đối tượng đang có mặt tại đây. Qua truy xét, công an đã bắt giữ thêm 1 đối tượng khác đang đi ăn đêm gần đó.

Lộ diện băng nhóm bắt cóc đòi nợ thuê

Bước đầu cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phúc (tức Phú, SN 1971, trú quận Tân Bình), Nguyễn Văn Ngọc (tức Minh, SN 1980, trú quận Bình Tân), Võ Minh Sen (tức Sáng, SN 1985, trú quận 6), Lê Văn Tài (tức Chuột; SN 1984, trú quận Bình Thạnh), Nguyễn Thanh Bình (SN 1985, trú tỉnh Bạc Liêu), Điêu Thiên Cường (SN 1975, trú quận Bình Thạnh) và Dương Công Triều (SN 1981, trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”. Cả 7 đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Qua điều tra, các đối tượng khai, năm 2011, ông A cùng với đối tượng Phúc có hùn vốn để cùng làm nghề xây dựng. Tuy nhiên do công việc làm ăn không hiệu quả nên cả hai không làm chung nữa, nhưng ông A còn nợ Phúc 48 triệu đồng. Sau đó Phúc tính toán kiểu lãi mẹ, đẻ lãi con rồi thông báo rằng ông A còn nợ Phúc 468 triệu đồng, phải trả trong tháng 6-2013. Do ông A không đồng ý, Phúc thuê Ngọc và đàn em vào cuộc với thỏa thuận ăn chia 50% số tiền đòi được, và chúng gây ra vụ bắt cóc ông A như nói trên.

Khi bị bắt giữ, Ngọc và đàn em còn khai nhận trước đó vào đầu tháng 6-2013 chúng đã thực hiện 1 vụ bắt cóc, đòi nợ thuê tương tự. Chúng thừa nhận, ông N (trú tỉnh Tây Ninh) có hợp đồng miệng nhờ chúng đòi 480 triệu đồng từ ông H (trú quận Tân Phú, TP.HCM). Lần ấy chúng  bắt ông H vào 1 khách sạn hành hạ, cuối cùng đòi được từ gia đình ông H 200 triệu đồng. Băng nhóm của Ngọc được ông N trả công 100 triệu đồng. Ông N và gia đình sau đó không tố cáo vụ việc lên cơ quan công an.

Hiện phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ án.