Gây hàng loạt vụ trộm xe máy rồi "nướng" vào ma túy

ANTĐ - Một nhóm tội phạm lợi dụng sơ hở của người dân tại các khu nhà cho thuê trọ, nơi tổ chức đám cưới, quán internet, nhà dân quên không khóa cổng… đột nhập để trộm cắp xe máy. Hành vi phạm tội của nhóm tội phạm này đã bị lực lượng Cảnh sát 141  Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ và Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - CATP đã mở rộng điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm xe máy do các đối tượng gây ra trên địa bàn thành phố.

Gây hàng loạt vụ trộm xe máy rồi "nướng" vào ma túy ảnh 1Tang vật các vụ trộm do Nguyễn Sỹ Tiến cùng đồng bọn gây ra

Bị bắt trên đường đi tiêu thụ

14h30 ngày 12-3, trong khi làm nhiệm vụ tại tuyến đường Phạm Hùng nối đường Mạc Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác Y1/KH141 - Công an Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ - đen, BKS: 28P1 - 2435 có nhiều nghi vấn đã kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, người sử dụng xe máy không xuất trình được giấy tờ xe và không giải thích được rõ nguồn gốc chiếc xe trên. Kiểm tra trong túi quần người thanh niên, tổ công tác Y1 đã phát hiện 1 bộ vam phá khóa xe máy tự chế.

Đối tượng khai là Nguyễn Sỹ Tiến (SN 1986, trú tại xóm 5, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội), từng có tiền án trộm cắp tài sản. Sáng cùng ngày, Tiến lang thang vào hẻm 52/25/21, thuộc tổ 1, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội “tăm tia” trộm cắp xe máy. Phát hiện cổng một khu nhà cho thuê ở số 7, tổ 1, phường Mỹ Đình II không khóa, Tiến lẻn vào trong sân dùng vam phá khóa tự chế phá khóa điện, cổ của chiếc xe máy Honda Wave, dắt ra ngoài nổ máy bỏ trốn. 

Hơn 2 giờ sau khi phát hiện, bắt giữ Nguyễn Sỹ Tiến, tổ công tác Y1/KH141- đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng và tang vật cho Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6) Phòng CSHS - CATP tiếp tục điều tra.

Đội 6 đã nhanh chóng làm rõ người bị hại của vụ trộm chiếc xe Honda Wave màu đỏ - đen, BKS: 28P1 - 2435 là anh Trương Trọng Thao (SN 1986, ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), hiện thuê trọ tại hẻm 52/25/21, tổ 1, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ ngay sau khi trộm được chiếc xe trên, Nguyễn Sỹ Tiến hẹn bán xe tang vật cho Đặng Đắc Thắng (SN 1991, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và đang trên đường mang chiếc xe vừa trộm cắp được đi tiêu thụ, Tiến bị lực lượng 141 bắt.

Ngựa quen đường cũ

Quá trình khai thác Nguyễn Sỹ Tiến, Đội 6 đã làm rõ thêm hành vi đồng phạm của Trần Duy Tiến (SN 1984, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm) và Bùi Văn Hưởng (SN 1990, trú tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức). Từ tháng 10-2015, do không có tiền mua ma túy sử dụng, đôi bạn “nghiện” cùng tên là Nguyễn Sỹ Tiến và Trần Duy Tiến đã rủ nhau lang thang trộm cắp xe máy. Nguyễn Sỹ Tiến đã tự chế vam phá khóa tự tạo làm công cụ gây án.

Cuối tháng 2-2016, sau khi mãn hạn tù về tội trộm cắp tài sản, Hưởng được Nguyễn Sỹ Tiến dụ dỗ đã “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục tham gia hoạt động trộm cắp tài sản. Ổ nhóm tội phạm này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội, rồi bán cho các đối tượng tiêu thụ với giá rẻ hơn giá trị thực tới 4-5 lần.

Ngoài vụ trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave của anh Trương Trọng Thao, căn cứ vào lời khai của Nguyễn Sỹ Tiến và kết quả điều tra, Đội 6 đã làm rõ thêm 9 vụ trộm xe máy khác do đối tượng này cùng đồng bọn gây ra. Cụ thể, ngày 11-3, Nguyễn Sỹ Tiến cùng Hưởng lấy trộm chiếc xe Honda Wave màu đen, BKS: 36B1 - 706.28 tại trước quán internet 86, ở phố Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau đó, nhóm này bán chiếc xe trên lấy 3 triệu đồng chia nhau mua ma túy sử dụng.

Cuối tháng 2-2016, Nguyễn Sỹ Tiến vào xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave, BKS: 29M1 - 30.643, để tại nơi trông xe của đám cưới, rồi mang lên huyện Thạch Thất, Hà Nội bán cho đối tượng tiêu thụ lấy 3 triệu đồng. Cũng trong thời gian đầu tháng 3-2016, Nguyễn Sỹ Tiến và Hưởng đã gây ra vụ trộm xe máy ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất. Trong vụ án này, tang vật là chiếc xe Honda DreamII, BKS: 30H1 - 9652, được Nguyễn Sỹ Tiến sử dụng cho đến khi bị bắt. 

Trong quá trình khai thác, Đội 6 còn làm rõ khoảng thời gian từ cuối tháng 11 đến tháng 12-2015, Nguyễn Sỹ Tiến và Trần Duy Tiến đã liên tiếp gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy tại các khu vực cho thuê trọ Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm; phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm và phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.

Riêng chiếc xe máy Honda Wave màu xanh, BKS: 36B3 - 997.08 lấy trộm được tại khu trọ Nguyên Xá do chủ sở hữu để giấy tờ trong cốp xe nên các đối tượng đã mang đến hiệu cầm đồ ở đường Láng, quận Đống Đa đặt được 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền do trộm cắp xe máy mà có, nhóm tội phạm do Nguyễn Sỹ Tiến cầm đầu đã “nướng” sạch vào ma túy. 

Đội 6 đã bắt khẩn cấp Trần Duy Tiến, Bùi Văn Hưởng về hành vi trộm cắp tài sản và đang tiếp tục làm rõ hoạt động phạm tội của nhóm tội phạm chuyên trộm cắp xe máy nêu trên.

Ai là bị hại trong các vụ trộm xe máy do Nguyễn Sỹ Tiến cùng đồng bọn gây ra, đề nghị liên hệ với Đội 6, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.500) để giải quyết.