Dự Đại hội có Đại tá Đinh Xuân Bình, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND TP Hà Nội; đại diện các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội; đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng; Trung tá Hán Minh Kiên, Trưởng Công an phường Kiến Hưng. Đại hội cũng đón tiếp sự tham dự của các tướng lĩnh, sĩ quan nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Hà Tây (cũ), Công an Thành phố Hà Nội và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an qua các thời kỳ, cùng đại diện Hội Cựu CAND các phường...
Tại Đại hội, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của UBND phường Kiến Hưng về việc thành lập Hội Cựu CAND phường, tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thông qua Nghị quyết.
Cùng với việc áp dụng mô hình chính quyền 2 cấp, Hội Cựu CAND phường Kiến Hưng hiện nay hoạt động với tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý nhà nước của chính quyền sở tại, khắc phục được những hạn chế của mô hình chi hội trước đây.
Về định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, đại diện Hội Cựu CAND TP Hà Nội, Đại tá Đinh Xuân Bình nhấn mạnh Hội Cựu CAND là tổ chức quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; do đó, trọng tâm công tác là giáo dục chính trị tư tưởng với phương châm “Cựu mà không cũ, cựu mà không bảo thủ”. Mỗi cán bộ hội viên phải thật sự là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tiếp tục tô thắm hình ảnh người chiến sĩ "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Tổ chức Hội cần có các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, triển khai nghiêm túc Quy chế phối hợp với lực lượng Công an phường Kiến Hưng, tập trung thực hiện 6 nội dung trọng điểm về phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Để hoạt động đi vào chiều sâu và thực chất, Hội cần chú trọng hướng dẫn thành lập các Tổ hội cựu CAND làm đơn vị cơ sở gắn với địa bàn dân cư.
Đồng thời, việc chăm lo thiết thực quyền lợi, chế độ chính sách cho hội viên (như cấp Thẻ bảo hiểm y tế, trang phục, huy hiệu), duy trì các hoạt động cập nhật thời sự, về nguồn, giao lưu văn hóa thể thao, cũng như thường xuyên thăm hỏi, tương trợ lúc ốm đau... được xem là giải pháp then chốt để thu hút, tập hợp đông đảo thế hệ công an hưu trí tham gia tổ chức.
Từ góc độ địa phương, định hướng hoạt động của Hội Cựu CAND phường Kiến Hưng được gắn kết chặt chẽ với chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các kế hoạch của Thành ủy Hà Nội. Ghi nhận bề dày kinh nghiệm của lực lượng công an hưu trí trong việc đưa các nghị quyết vào thực tiễn đời sống, đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết, trọng tâm hoạt động của Hội là tham gia hiện thực hóa 3 chương trình, 3 đề án và 3 nghị quyết (gồm 9 nội dung) của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ các điều kiện cơ sở vật chất để Hội hoạt động hiệu quả.
Phát huy uy tín và bản lĩnh chính trị, các hội viên Cựu CAND được kỳ vọng sẽ là hạt nhân thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Lực lượng này sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Công an phường Kiến Hưng và hệ thống chính trị tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền; đồng thời trực tiếp giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay tại tổ dân phố, ngăn chặn từ sớm nguy cơ hình thành điểm nóng phức tạp.
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức Hội cũng hướng tới xây dựng một môi trường sinh hoạt nghĩa tình, thường xuyên tương trợ các hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, Đại hội thống nhất sự tham gia trực tiếp của lực lượng Cựu CAND vào các nhiệm vụ chính trị cấp bách tại địa bàn. Trước mắt, phường Kiến Hưng sẽ tập trung hoàn thành công tác sáp nhập các tổ dân phố và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chuyên trách.
Lực lượng công an hưu trí sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác vận động, giám sát, bảo đảm sự thống nhất và đoàn kết trong nhân dân.
Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, việc kiện toàn nhân sự của Hội Cựu CAND phường Kiến Hưng cũng ưu tiên các cá nhân có khả năng thích nghi và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị, hướng tới các mô hình hội họp không giấy tờ theo chủ trương chuyển đổi số chung của Thành phố.