TP.HCM:

Gã hàng xóm thú tính hiếp dâm bé gái 4 tuổi

ANTĐ - Nghĩ là hàng xóm của nhau nên bố mẹ cháu bé cho con gái đi theo Vinh sang nhà chơi. Không ngờ gã hàng xóm thú tính này lại giở trò hãm hiếp bé gái chỉ mới 4 tuổi.

Ngày 28/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 14 năm tù giam đối với bị cáo Vũ Duy Vinh (SN 1979, ngụ TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương, Vinh là hàng xóm, hay sang chơi nhà cháu Nguyễn Thị Thu H. (SN 2009). Vào khoảng 14h chiều 4/3/2013, cũng như mọi lần Vinh ghé nhà của cháu H trò chuyện cùng bố mẹ bé gái. Khi Vinh ra về cháu H xin bố mẹ đi theo chú hàng xóm sang nhà chơi.

Vũ Duy Vinh phải trả giá cho hành vi đốn mạt của mình 


Tại nhà Vinh, cháu H nhờ chú hàng xóm cởi dùm quần để đi vệ sinh. Thú tính trong người trỗi dậy Vinh liền thực hiện hành vi đồi bại với bé gái. Sau đó Vinh thản nhiên dẫn bé H về nhà.

Thấy con gái có biểu hiện bất thường, mẹ cháu H gặn hỏi thì con gái mới kể hết sự việc bị gã hàng xóm đốn mạt hãm hiếp. Gia đình cháu H đã làm đơn trình báo đến công an địa phương.  

Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, Vinh bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 14 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Sau đó bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa sáng nay 28-10-2013, bị cáo Vũ Duy Vinh đưa ra nhiều lời lẽ biện minh cho hành vi đồi bại của mình hòng xin được giảm án. Tuy nhiên, sau khi xem xét không có tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới nên HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.