Gã "giang hồ" chặn đường đánh, cướp điện thoại của cô gái trẻ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Dương Kinh (TP Hải Phòng) vừa bắt giữ đối tượng Phạm Cao Cường (SN 1976) trú ở phường Nam Hải, quận Hải An - đối tượng gây ra vụ cướp điện thoại di động của chị Mai, nhân viên một khách sạn trên địa bàn thành phố.
Gã "giang hồ" chặn đường đánh, cướp điện thoại của cô gái trẻ ảnh 1

Đối tượng  Phạm Cao Cường 

Theo tài liệu của CQĐT, trong quá trình làm việc ở cơ quan, chị Mai đã nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp tên N (SN 1991), trú ở phường Cát Bi, quận Hải An. Những mâu thuẫn nói trên được chị N về kể với chồng là Phạm Minh Ngọc (SN 1991). Sau đó, Ngọc lẳng lặng nuôi ý định giúp vợ bằng cách… “dằn mặt” chị Mai.

Tối 27-8-2015, Ngọc đến gặp Phạm Cao Cường nhờ “xử lý” chị Mai. Tiếp đó Ngọc đi xe máy chở Cường đến quán nước gần chỗ làm của vợ chờ chị Mai tan ca sẽ ra tay. Khoảng 21h cùng ngày, phát hiện chị Mai đi xe máy rời khỏi khách sạn, Ngọc đèo Cường đuổi theo, ép chị Mai vào lề đường khiến chị Mai bị ngã. Đối tượng Cường nhảy xuống dùng chân và mũ bảo hiểm hành hung chị Mai rồi tiện tay “nhặt” luôn chiếc điện thoại di động của bị hại.

Quá trình tiếp nhận thông tin trình báo, CQĐT CAQ Dương Kinh đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ 2 đối tượng hành hung chị Mai, là Cường và Ngọc. Tuy nhiên, sau khi gây án Phạm Cao Cường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú cho tới ngày  1-9 mới bị bắt khi đang lẩn trốn ở bờ đê sông Lạch Tray.

Tại CQĐT,  Phạm Cao Cường khai nhận, sau khi đánh và cướp được điện thoại của chị Mai, Cường đã mang đi đặt lấy 1 triệu đồng tại 1 cửa hàng cầm đồ ở thị trấn Vĩnh Bảo  rồi thuê “xe ôm” về nhà người quen ở xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo) để lẩn trốn. Khi biết bị cơ quan Công an truy tìm, Cường di chuyển về khu vực đường Thiên Lôi, nơi có nhiều nhà trọ, nhà nghỉ để ẩn náu. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT CAQ Dương Kinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Cao Cường về hành vi Cướp tài sản, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xem xét xử lý đối với Phạm Minh Ngọc.