An Giang

Bắt được hung thủ lẻn vào nhà giết nữ sinh, cướp tài sản

ANTĐ - Sau khi gây ra cái chết của một nữ sinh lớp 8, cướp tài sản, hung thủ trốn khỏi hiện trường, về nhà ung dung tổ chức tiệc nhậu,…

Sáng 22/6, Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho biết: Lúc 16h hôm qua (21/6), cơ quan CSĐT công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Hơn (SN 1998, đăng ký thường trú  ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về hành vi giết người, cướp tái sản xảy ra tại địa phương này.

Đối tượng Trần Văn Hơn tại cơ quan công an

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Cẩm H (SN 2002, ngụ xã Mỹ An) là học sinh lớp 8, trường THCS Mỹ An, huyện Chợ Mới. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h30 sáng 21/6, anh Nguyễn Văn Linh và vợ là chị Nguyễn Thị Cẩm Em (cha mẹ ruột của em H) đi chợ và để em H ở nhà một mình. Khoảng gần một giờ sau, cả hai trở về nhà thì vô cùng hốt hoảng khi phát hiện thi thể con gái chết nằm ngửa dưới nền gạch, trên người không mảnh vải che thân và cổ nạn nhân có vết cắt.

 Hiện trường vụ án.

Vụ việc nhanh chóng được gia đình trình báo công an địa phương và cơ quan CSĐT công an tỉnh An Giang. Theo người nhà nạn nhân H cho biết, trước đó em H có đeo sợ dây chuyền vàng, tuy nhiên đến khi phát hiện thi thể em H bị giết, sợi dây chuyền vàng cũng biến mất cùng chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Được biết nạn nhân H là đứa con gái duy nhất của vợ chồng anh Linh và chị Cẩm Em.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường. Qua công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và truy xét các đối tượng, lúc 16h cùng ngày, cơ quan CSĐT công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn  Hơn được xác định chính là kẻ đã gây ra vụ án mạng trên.

Tại cơ quan Điều tra, qua đấu tranh Hơn đã nhận tội. Đối tượng còn khai, khi phát hiện vợ chồng anh Linh vừa ra khỏi nhà, Hơn liền lẻn vào nhà bằng cửa sau, đến phòng ngủ, dùng dây sạt điện thoại siết cổ nạn nhân. Bị em H chống trả quyết liệt, Hơn đã dùng dao mang theo trong người cứa cổ, khiến nạn nhân bị đứt mạch chủ, sốc mất máu dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Hơn cướp điện thoại di động của nạn nhân và nhanh chóng rời khỏi hiện trường trốn về nhà tổ chức nhậu với nhóm bạn thì bị bắt giữ.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.