Festival Huế với “Ngự thuyền khám phá sông Hương”

ANTĐ - Trong suốt thời gian diễn ra Festival Huế 2012, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức tour “Ngự thuyền khám phá sông Hương”, mỗi ngày 2 tour, sáng từ 8h đến 12h và chiều từ 14h đến 18h.

Du khách sẽ có 2 sự lựa chọn, “Khám phá thượng nguồn sông Hương” (khởi hành từ bến  Nghinh Lương Đình đến điện Hòn Chén và quay về) hoặc “Khám phá hạ lưu sông Hương” (từ bến Nghinh Lương Đình xuôi dòng về đến ngã ba Sình, quay về). Với tour du lịch này, du khách sẽ có cơ hội khám phá vẻ đẹp thơ mộng của dòng Hương Giang, vốn là một báu vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho Huế....

Bên cạnh đó, du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực cung đình ngay trên “ngự thuyền”. Được biết, du thuyền được sử dụng trong tour du lịch này là thuyền Long Quang - con thuyền được chế tạo mô phỏng theo nguyên mẫu ngự thuyền Tế Thông nổi tiếng thời Nguyễn. Giá vé dự kiến là 800.000đ/người (thuyền 50 khách) hoặc thuê bao cả thuyền là 35 triệu đồng.