EURO 2020 nổi bật với Italia, Bỉ, Hà Lan và Cristiano Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nửa chặng đường của Euro 2020 diễn ra hấp dẫn với hàng loạt trận đấu chất lượng cao, mang đến cho người hâm mộ toàn cầu màn thưởng thức mãn nhãn. Các đội bóng mạnh sớm lọt vào vòng 2 chỉ sau 2 trận đầu như Ý, Hà Lan, Bỉ… đều nhờ vào lối đá tấn công rực lửa, giàu cống hiến.
Cristiano Ronaldo là ngôi sao nổi bật với kỷ lục tại Euro 2020 (Ảnh: UEFA)

Cristiano Ronaldo là ngôi sao nổi bật với kỷ lục tại Euro 2020 (Ảnh: UEFA)

Vòng đấu bảng Euro 2020 có nhiều điều ấn tượng, đặc biệt là chất lượng chuyên môn. Đó là những chiến thắng toàn diện của Ý hay Bỉ, những trận đấu đặc sắc và ly kỳ “như phim kinh dị” với 5 bàn thắng giữa Hà Lan - Ukraine (3-2), những sự kiện cảm động như cú ngã vì tim ngừng đập của tuyển thủ Đan Mạch Christian Eriksen (đã hồi phục và xuất viện ngày 18-6), đến việc siêu sao Cristiano Ronaldo lập được nhiều kỷ lục mới cho riêng mình.

Những đội đầu tiên vào vòng hai

Tuyển Italia nhận vô số lời khen sau 2 trận đầu toàn thắng cùng tỷ số “tâm phục khẩu phục” 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Thụy Sĩ. Đội bóng của HLV Roberto Mancini không chỉ duy trì được truyền thống phòng thủ chặt xưa nay mà còn gây choáng ngợp với lối đá tấn công cuồn cuộn như vũ bão. Nếu cặp trung vệ lão tướng Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini tạo sự yên tâm nơi tuyến dưới thì dàn trên của “Azzurri” (Thiên Thanh) đầy nhiệt huyết và hiệu quả với nhà kiến thiết Berardi, chân sút kỳ cựu Ciro Immobile lẫn tay săn bàn trẻ Locatelli.

Trong khi đó, “Những con quỷ đỏ” lại tạo ấn tượng cho người hâm mộ khi thắng Nga giòn giã 3-0 ngay trên sân Saint Petersburg và sau đó có một trận đấu “tréo ngoe” khi gặp Đan Mạch. Bỉ lép vế toàn diện trước “Các chú lính chì” trong hiệp 1 nhưng lại thể hiện sức mạnh tuyệt đối trong hiệp 2 và thắng ngược 2-1. Người ta nói Bỉ tạo ra sự khác biệt từ đẳng cấp ngôi sao (Kevin De Bruyne từ băng ghế dự bị khi vào sân đã làm thay đổi cục diện trận đấu với đường kiến tạo lẫn bàn thắng quyết định). Nhưng nhìn chung, đội bóng của HLV Roberto Martinez vẫn là một tập thể đáng gờm và sẽ vào sâu trong giải - nơi sức mạnh của họ được kiểm chứng một cách nghiêm túc khi đối đầu các đội mạnh nhất trong những trận đấu loại trực tiếp.

Tuy không thật sự thuyết phục, nhưng Hà Lan vẫn là đội bóng toàn thắng sau 2 trận đầu trên sân nhà Amsterdam để ghi tên mình vào vòng 2. Màn trình diễn của họ trong trận thắng “thót tim” trước Ukraine cho thấy Hà Lan có hàng phòng ngự không thục sự chắc chắn. Trong khi trận thắng Áo lại cho thấy hàng công của “Cơn lốc màu da cam” chưa hiệu quả (tuy ghi 2 bàn song cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội). Memphis Depay, thủ quân Georginio Wijnaldum và tài năng 25 tuổi Denzel Dumfries đều đã ghi bàn. Nhưng các chân sút Hà Lan cần tránh được sự phung phí cơ hội thì mới có khả năng tiến xa trong giải đấu vốn luôn khắc nghiệt ở những vòng trong.

Bỉ, Hà Lan nối tiếp Ý vượt qua vòng bảng Euro 2020 (Ảnh: UEFA)

Bỉ, Hà Lan nối tiếp Ý vượt qua vòng bảng Euro 2020 (Ảnh: UEFA)

Ứng viên vô địch vẫn là Pháp

Sau khúc dạo đầu của giải, kênh CBS Sports đã đưa ra thứ tự các ứng viên vô địch Euro như Pháp, Italia, Bồ Đào Nha… Tuyển Pháp cho thấy đội hình có chiều sâu và kinh nghiệm của họ vẫn là ứng viên sáng giá. Bộ khung của “Gà trống Gô-loa” không chỉ mạnh mà còn có chiến thuật thực tế. Thủ môn kiêm thủ quân Hugo Lloris được hàng hậu vệ bao bọc tốt, 2 tiền vệ đẳng cấp thế giới là Paul Pogba và N'Golo Kante cầm trịch khu trung tuyến và hàng công của Pháp toàn chân sút thượng hạng như Kylian Mbappe hay Antoine Griezmann.

Trong khi đó, không nằm ngoài mong đợi, Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha đã “chiếm sóng” Euro 2020 khi thắng Hungary 3-0 ở trận đầu. Riêng siêu sao người Bồ đã lập nên những kỷ lục đặc biệt, đáng giá nhất là thành tích cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử các VCK Euro. “Nếu tôi 18 - 19 tuổi, có lẽ tôi sẽ có những đêm mất ngủ. Nhưng tôi đã 36 tuổi và bất cứ điều gì đến sẽ là điều tốt nhất. Đây là lần thứ 5 (dự Euro - PV) nhưng đối với tôi, nó giống như lần đầu. Tôi muốn chơi tốt và có những suy nghĩ tích cực từ trận đầu tiên đến trận cuối cùng” - Ronaldo nói.

Siêu sao này cũng thừa nhận “Giải vô địch châu Âu là một sàn đấu vinh quang mà “chỉ có những người giỏi nhất mới giành được chiến thắng bằng tất cả quyết tâm và hết mình”. Vì vậy Ronaldo kêu gọi đồng đội: “Hãy tiến lên và theo đuổi mục tiêu để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.

TRUNG NGHĨA

TRUNG NGHĨA

Với “ứng viên” tuyển Anh, lần đầu tiên trong lịch sử Euro họ thắng trận mở màn trước Croatia khiến nước chủ nhà của trận chung kết Euro 2020 “lên mây”. Song, sang trận thứ 2 hòa tẻ nhạt 0-0 với đội “đàn em” Scotland, “Tam sư” trở lại mặt đất với lối đá bị phê bình là thiếu sáng tạo và thiếu giải pháp đột biến trước những hàng thủ co cụm đông người mà Scotland đã áp dụng. Dẫu sao, người hâm mộ xứ sương mù vẫn hi vọng dàn tuyển thủ trẻ như Mason Mount, Kalvin Phillips và Phil Foden với lối đá tốc độ cao sẽ kịp thăng hoa để giữ vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Những bất ngờ thú vị

Patrik Schick (10) ghi 3 bàn thắng sau hai trận đầu cho tuyển CH Czech

Patrik Schick (10) ghi 3 bàn thắng sau hai trận đầu cho tuyển CH Czech

Croatia, Tây Ban Nha, Slovakia, Czech, Ukraine… vẫn là những đội đáng xem dù phong độ họ chưa ổn định và khả năng tiến xa trong giải đấu vẫn là dấu chấm hỏi. Đan Mạch dù đã thua cả 2 trận đầu tiên nhưng vẫn là đội bóng có được cảm tình từ nhiều người hâm mộ. Slovakia là đội tuyển có khởi đầu “trên cả tuyệt vời” khi bất ngờ đánh bại Ba Lan của Robert Lewandowski với tỉ số 2-1. Bất kể Czech đi xa đến đâu, Euro 2020 vẫn là giải đấu hạnh phúc của chân sút sinh năm 1996 Patrik Schick. Chàng trai ghi 4 bàn/6 trận ở vòng loại và ghi 3 bàn/2 trận đầu ở VCK Euro cho tuyển Czech thi đấu bùng nổ, thông minh và quyết đoán. Schick đã khiến thế giới ngả mũ cúi chào với bàn thắng từ khoảng cách hơn 50m vào khung thành Scotland. Rồi ở trận hòa Croatia 1-1, Schick cũng ghi bàn thắng từ chấm phạt đền khi mũi anh còn đang rỉ máu sau pha va chạm với hậu vệ đối phương.

Hai đội tuyển lần đầu tiên lọt vào VCK Euro là Phần Lan và Bắc Macedonia cho dù có thể phải xách vali về nước sau vòng đấu bảng vẫn đạt được những dấu ấn mang tính lịch sử đối với nền bóng đá nước họ. Đó là Phần Lan có trận thắng đầu tiên trong lịch sử VCK và Bắc Macedonia có các bàn thắng đầu tiên (do tiền đạo lão tướng 37 tuổi Goran Pandev và Ezgjan Alioski ghi được).