EU tăng cường hợp tác với Hà Nội phát triển du lịch, giao thông công cộng

ANTĐ - Chiều 25-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp Đại sứ Bruno Angele , Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trân trọng đón tiếp Đại sứ Bruno Angele , Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam

Gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khi được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó trọng trách ở cương vị Chủ tịch TP Hà Nội, Đại sứ Bruno Angele cho biết, sau quãng thời gian dài ở Hà Nội, ông rất ấn tượng bởi vẻ đẹp quyến rũ, nền văn hóa lâu đời của Thủ đô Hà Nội.

Đại sứ Bruno Angele chia sẻ rằng: “Tôi đã tổ chức buổi họp các Đại sứ Bỉ ở các nước ASEAN, cũng như các cơ quan đại diện EU tại Hà Nội. Ai cũng ấn tượng với vẻ đẹp và sự thanh bình của Hà Nội. Xác định Hà Nội còn nhiều thế mạnh để phát triển hơn nữa, nên đại diện các thành viên EU đều mong muốn hợp tác với Thủ đô Hà Nội, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị và giao thông công cộng”.

Cảm ơn lời chúc mừng của Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, thay mặt UBND TP Hà Nội và với tư cách cá nhân, Chủ tịch UBDN TP Nguyễn Đức Chung gửi lời chia buồn, sẻ chia những đau thương mất mát của nước Bỉ, EU khi nhiều người dân vô tội bị thiệt mạng do vụ khủng bố ở Brussels (Bỉ) ngày 22-3 vừa qua.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng luôn xác định, coi trọng và ưu tiên hợp tác với các thành viên EU. Để thúc đẩy điều đó, Việt Nam cũng như TP Hà Nội đã và đang tiến hành cải cách, hoàn thiện hệ thống luật pháp để đảm bảo tương đồng với các đối tác quan trọng như EU trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Mục tiêu phấn đấu của Hà Nội trong thời gia tới là luôn đảm bảo phát triển bển vững, trong đó đẩy mạnh phát triển hạ tầng để Hà Nội trở thành trung tâm kết nối kinh tế - xã hội không chỉ của đồng bằng sông Hồng mà còn của cả khu vực ASEAN, Châu Á và thế giới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Bruno Angele , Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam đã trao đổi nhiều lĩnh vực quan trọng

Vì vậy, trong việc hoạch định chính sách 5 năm tới và dài hơn, Hà Nội đặc biệt chú trọng phát triển giao thông công cộng; đẩy mạnh phát triển bảo vệ môi trường như xử lý rác thải nước thải; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp cận công nghê, quản lý của các nước phát triển theo hướng hợp tác công - tư, chuyển giao theo kinh tế thị trường…
Bên cạnh đó Hà Nội cũng phấn đấu đi đầu trong công tác chống biến đổi khí hậu với nhiều cách làm cụ thể như đầu tư phát triển hệ thống năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; triển khai thay thế thiết bị chiếu sáng đô thị bằng đèn led để tiết kiệm năng lượng, đảm bảo chiếu sáng…

Với đối tác quan trọng là EU, TP Hà Nội đã và đang triển khai nhiều chương trình hợp tác với các nước thành viên EU như: hợp tác với TP London (Anh) phòng chống tội phạm buôn bán người, đặc biệt là mua bán trẻ em; phối hợp hợp tác với TP Amsterdam (Hà Lan) trong lĩnh vực môi trường và xử lý làm sạch nước sônng Tô Lịch; công tác đào tạo nghề, giáo dục với nhiều nước trong EU…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong quy hoạch, phát triển Hà Nội có 8 tuyến tàu điện trên cao và tàu điện ngầm. Xác định đây là những công trình rất quan trọng Chủ tịch UBND TP bày tỏ mong muốn hợp tác hiệu quả hơn nữa với các nước thành viên EU như Đức, Pháp – những nước có công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề xuất EU quan tâm hỗ trợ để  Hà Nội có thể tiếp cận nguồn vốn các quỹ phát triển với ưu đãi lãi xuất, thời gian hơn nữa để tạo nguồn lực đầu tư phát triển.

Chủ tịch UBND TP cũng bày tỏ mong muốn EU tiếp tục hỗ trợ TP Hà Nội trong lĩnh vực quản lý, đào tạo nhân lực cho ngành du lịch mũi nhọn của Thủ đô cũng như tăng thêm lượt du khách hai chiều; hỗ trợ bảo tồn các di tích mang phong cách kiến trúc cổ điển Châu Âu tại Hà Nội; trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý hệ thống hành chính, kinh tế; tạo điều kiện tốt nhất cho lưu học sinh, Việt kiều sinh sống, học tập, làm việc tại EU; phát triển nông nghiệp công nghệ cao…

“Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm hợp tác Việt Nam – EU còn nhiều tiềm năng phát triển. Để 2 bên hợp tác hiệu quả, cùng có lợi hơn nữa, tôi mong muốn rằng, bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, ngài Đại sứ sẽ là cầu nối, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… vì một lợi ích lâu dài của Hà Nội, Việt Nam và EU”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Đại sứ Bruno Angele mong muốn 2 bên tiếp tục trao đổi, thúc đẩy thêm các dự án hợp tác được triển khai thông suốt, đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Ngại Đại sứ cũng thông tin thêm, các thành viên EU sẽ gặp mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội để tăng cường phối hợp thêm nhiều lĩnh vực quan trọng.
Đại sứ Bruno Angele đề nghị TP Hà Nội cân nhắc đề xuất thí điểm các dự án năng lượng sạch; dự án cung cấp rau xanh, thực phẩm sạch để EU xem xét đầu tư, hỗ trợ.

ChủUBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung