Ép nhận nợ hơn 100 triệu đồng để đòi vốn góp làm ăn tại nước ngoài

ANTD.VN - Bước đầu, đối tượng Kiên khai nhận ý đồ cùng đồng bọn ép anh Trơng phải viết giấy nhận vay nợ hơn 100 triệu đồng, và phải ứng trước 4 triệu đồng, để đòi khoản vốn góp làm ăn trước đó ở Cộng Hòa Séc.

CQĐT CATP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ngày 11-11 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Hoàng Trung Kiên (SN 1982, trú ở huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng); Đỗ Văn Cường (SN 1979) và Phạm Quốc Hưng (SN 1973), cùng trú ở TP. Uông Bí, để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Hoàng Trung Kiên

Theo  tài liệu điều tra ban đầu, ngày 3-11, anh Trương (SN 1971, trú ở quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), đến CATP Uông Bí trình báo về việc bị Hoàng Trung Kiên cùng một số đối tượng bắt ép viết giấy nhận nợ số tiền 110 triệu đồng.

Nhóm Kiên bắt anh Trương giao nộp giấy tờ chiếc xe ô tô Ford Everest BKS 30A-499..., mà anh đang sử dụng, đến khi nào trả trước 4 triệu đồng sẽ trả giấy tờ xe.

Tiếp nhận đơn trình báo và tổ chức điều tra, một ngày sau, tổ công tác CATP Uông Bí phát hiện Kiên cùng Cường, Hưng đang có hành vi cưỡng đoạt, nhận 4 triệu đồng của anh Trương tại khu vực gần bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển.

Tại CQĐT, bước đầu Hoàng Trung Kiên khai nhận, trước đó trong thời gian sống ở Cộng Hòa Séc, anh ta chung vốn làm ăn với anh Trương nhưng không suôn sẻ. Sau đó, anh Trương về nước nhưng không trả lại số tiền đã góp vốn nên Kiên đã nhờ một số đối tượng ép phải trả tiền. Vụ việc đang được CQĐT điều tra mở rộng.

(tên người bị hại đã được thay đổi)