Được bạn gái nhí "cho tình" nam thanh niên lĩnh án

ANTD.VN -Yêu H. khi cô bé mới 12 tuổi. Trong một lần hẹn hò về muộn, Đ. đưa cô bé vào nhà nghỉ và đã xảy ra quan hệ tình dục.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Lê Minh Đ. (SN 2002) trú xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, vào ngày 2-12-2019, qua mạng xã hội, Đ. làm quen với P.T.H. (SN 2007) Sau thời gian trò chuyện qua lại, hai người nảy sinh tình cảm yêu đương với nhau.

Được bạn gái nhí "cho tình" nam thanh niên lĩnh án ảnh 1

"Yêu" bạn gái nhí, Đ. phải trả giá cho hành động của mình (ảnh minh họa)

Hai ngày sau, Đ. hẹn H. đi chơi và được cô gái đồng ý. Sau buổi hẹn, Đ. chở người yêu về nhưng nhà đã đóng cửa. Đ. đưa H. đi nhà nghỉ.

Tại một nhà nghỉ ở thị trấn Yên Thành, Đ. đã phát sinh quan hệ tình dục với H. 3 lần. Ngày 26-12-2019, gia đình H. phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan công an. Cùng ngày, Đ. đến công an huyện đầu thú.

Thời điểm phạm tội, Đ. 17 tuổi còn H. mới 12 tuổi. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Đ. đã bồi thường cho nạn nhân 10 triệu đồng.

Trong phiên xét xử, Đ. thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lê Minh Đ. 5 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.