Dùng kiếm chống lại Công an sau khi bị phát hiện trộm cắp

ANTĐ - Vừa thực hiện hành vi trộm cắp thì bị Công an phát hiện. Bị đuổi bắt, Vũ Hồng Thái đã dùng kiếm để chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Được biết vào khoảng  4h ngày 16-6, tổ công tác Công an TP Thái Bình, Thái Bình, đang làm nhiệm vụ tuần tra tại đường Lý Thường Kiệt phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lúc này 2 trong 3 đối tượng đã bỏ chạy thoát, đối tượng còn lại là Vũ Hồng Thái (SN 1996, trú tại thôn Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, Thái Bình) đã dùng 1 thanh kiếm (dài 80cm) chống trả, chém lại tổ công tác, nhưng đã bị khống chế bắt giữ.

Qua đấu tranh được biết vào khoảng 1h15 cùng ngày, 3 đối tượng trên đã dùng kìm cộng lực bẻ khóa, đột nhập cửa hàng xe máy trên đường Lý Thường Kiệt, tổ 5, phường Trần Lãm, TP Thái Bình của anh Lương Mạnh Thắng (SN 1983, trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) trộm cắp 1 xe máy Exciter 17B1-850.78 (trị giá khoảng 28 triệu đồng).

Cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp Hoàng Thái Hải (SN 1996, trú tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, đối tượng chạy trốn) và đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.