Dùng bóng nhựa để giữ nước mùa hạn

ANTĐ - Nhằm ngăn chặn tình trạng bốc hơi nước, chính quyền thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ đã sử dụng những quả bóng nhựa tối màu thả xuống hồ nước.

Vô số quả bóng nhựa được thả xuống các hồ ở Los Angeles

Tại California, hiện tượng bốc hơi nước khiến chính quyền rất lo ngại bởi bang này đang ở vào thời kỳ hạn hán.

Theo thị trưởng Los Angeles ông Eric Garcetti, những quả bóng nhỏ màu đen có thể giữ lại 300 triệu gallon nước mỗi năm, số nước đủ cho 2.700 hộ gia đình.

Ngoài ra, việc sử dụng bóng nhựa còn giúp ngăn ánh sáng Mặt trời tiếp xúc trực tiếp với chất bromide (vốn có trong nước ngầm) và chlorine (để khử sạch nước) ở các hồ nước. Việc tiếp xúc này sẽ sản sinh ra bromat, một chất nghi ngờ gây ung thư cho con người.