Du lịch Việt Nam đón lượng khách kỷ lục trong đầu năm

ANTD.VN - Tháng 1-2026, Việt Nam đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,5% so với cùng kỳ, mức cao nhất từ trước đến nay của toàn ngành.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu thị trường khách quốc tế cũng cho thấy những chuyển động đáng chú ý. Khu vực châu Á tiếp tục là trụ cột với khoảng 1,8 triệu lượt khách, chiếm hơn 73% tổng lượng khách quốc tế. Trong đó, Hàn Quốc dẫn đầu với gần 490.000 lượt, tăng khoảng 26% so với tháng trước và hơn 17% so với cùng kỳ. Trung Quốc xếp thứ hai với gần 460.000 lượt, dù giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn duy trì quy mô lớn.

1.jpg
Việt Nam - điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế

Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng mạnh với 41% so với tháng trước và 16,9% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi rõ nét của phân khúc khách chi tiêu cao. Tại khu vực Đông Nam Á, nhiều thị trường duy trì đà tăng trưởng như Philippines, Singapore, Indonesia và Thái Lan. Đáng chú ý, lượng khách từ Campuchia tăng hơn 3 lần so với tháng trước và cùng kỳ, trong khi lượng khách Ấn Độ đạt gần 88.000 lượt, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2025.

Thị trường châu Âu cũng nổi lên như một điểm sáng với khoảng 424.000 lượt khách, tăng hơn 35% so với tháng trước và gần 60% so với cùng kỳ. Các thị trường Nga, Anh, Pháp, Đức đều tăng trưởng 2 con số, trong đó Nga và Ba Lan có mức tăng đặc biệt cao. Khách từ châu Mỹ đạt khoảng 137.000 lượt, tăng 23% so với tháng trước và 14,2% so với cùng kỳ; Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường quan trọng với mức tăng 12% so với cùng kỳ. Châu Úc cũng ghi nhận mức tăng mạnh với hơn 81.000 lượt khách, tăng 42% so với tháng trước và 13% so với cùng kỳ.

Đánh giá về kết quả này, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia cho rằng, đây là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, bao gồm chính sách thị thực thuận lợi, tăng cường kết nối hàng không quốc tế, môi trường điểm đến ổn định, an toàn, cùng với hoạt động xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh và hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng. Cơ cấu phương thức đến của khách quốc tế cũng phản ánh sự phục hồi rõ nét của hạ tầng kết nối. Hàng không tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi chiếm gần 80% tổng lượng khách, trong khi lượng khách đến bằng đường bộ tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, cho thấy sự sôi động của dòng khách từ các nước láng giềng và khu vực ASEAN. Theo nhận định của ngành du lịch, con số kỷ lục gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế ngay trong tháng đầu năm có thể xem là điểm khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Du lịch Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn phục hồi sang nâng cao chất lượng tăng trưởng và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Tin cùng chuyên mục