Dự báo thời tiết: Bắc bộ lạnh đến 9 độ C kèm theo mưa

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, khoảng gần sáng và ngày hôm nay, 11-12, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Sau đó không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, từ ngày hôm nay có mưa, mưa rào. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Bắc bộ tiếp tục lạnh sâu đến 9 độ C do không khí lạnh tràn về

Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 150mm. Từ trưa chiều ngày mai, 12-12 đến ngày 13-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tình hình ngập lụt tại khu vực Trung bộ vẫn tiếp diễn trong vài ngày tới.

Theo thống kê sơ bộ đến sáng 11-12 của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh Trung bộ những ngày qua đã làm 2 người chết do nước to cuốn vào cống ở Quảng Trị; 3.834/4.564 nhà bị ngập; 363 hộ phải di dời khẩn cấp (Quảng Ngãi 63; Bình Định 320); 380ha lúa, 746 ha hoa màu bị hư hại; 7.697 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.337 m đê bao, bờ bao, 150m kênh mương bị sạt lở (Quảng Trị); 487 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập; 43.545m đường giao thông bị hư hại, sạt lở (Quảng Trị 39.045; Bình Định 4.500); đường sắt Bắc Nam đoạn qua thành phố Đà Nẵng bị sạt lở 2 đoạn (Km 799+800 và Km 799+850) đã thông tàu...