ĐT Việt Nam sẽ được "chi đậm" nếu HLV Miura bị sa thải

ANTĐ - Tương lai của HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshiya Miura tiếp tục là đề tài nóng hổi được thảo thuận tại Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ V nhiệm kỳ VII diễn ra sáng qua 4-12 tại TP.HCM. 

Theo đó, Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, người luôn có những ý kiến phản đối việc VFF tiếp tục cộng tác với HLV Miura thời gian qua, đã khẳng định có một doanh nghiệp sẵn sàng “chi đậm” để đội tuyển quốc gia sẽ có một chế độ chưa từng có. Từ chi phí trả lương cho HLV trưởng, đi lại, ăn uống, tập luyện, tổ chức các trận đấu giao hữu cho tới những chuyện như dinh dưỡng đặc biệt cho các tuyển thủ.

Tuy nhiên, yêu cầu của doanh nghiệp này lại khiến VFF phải băn khoăn: phải chia tay HLV Miura và tìm một người mới đủ khả năng xây dựng một đội tuyển mạnh mẽ và đẹp mắt hơn. Bên cạnh đó, VFF phải đảm bảo mỗi trận đấu của các đội tuyển có số lượng khán giả đến sân chiếm 60-70% các khán đài. Hợp đồng hiện tại của HLV Miura sẽ đáo hạn vào tháng 4-2016 và VCK U23 châu Á vào tháng 1 tới được coi là cơ hội cuối cùng cho nhà cầm quân người Nhật Bản. 

Trong một diễn biến khác, “bầu” Đức đã bất ngờ đồng ý hỗ trợ 400 triệu đồng cho hậu vệ Quế Ngọc Hải của SLNA để trang trải phí chữa trị cho Anh Khoa của Đà Nẵng. Như vậy, Ngọc Hải sẽ chỉ còn phải xoay xở khoảng 400 triệu đồng nữa để đền bù cho đội bóng sông Hàn.