Trộm nhanh như chớp (2)

Đồng tiền liền khúc ruột

ANTĐ - Chỉ loáng một cái những chiếc túi, hay tài sản có giá trị để trong cốp xe máy đã “bốc hơi”. Mặc dù, mánh khóe của những đối tượng trộm cắp này đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng xem ra người bị hại vẫn không thể lường trước được những chiêu trò của bọn trộm…

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh đã thực hiện một số vụ trộm cắp trong cốp xe (ảnh nhỏ) -

Cần mang theo tài sản trong cốp xe ngay cả khi gửi xe tại các điểm trông giữ

Cốp xe không phải là nơi an toàn

Theo kỹ sư Nguyễn Xuân Trung - chủ một cửa hàng sửa xe máy trên đường Hoàng Hoa Thám,  hầu hết những chiếc xe tay ga có cốp rộng, diện tích yên xe lớn, khung và yên xe thiết kế mềm và đơn giản nên phần giữa thân yên xe rất yếu, có thể dùng tay cậy yên để thò vào trong “khoắng” đồ. Để khắc phục tình trạng này, một số thợ sửa chữa xe máy đưa ra lời khuyên những người sở hữu xe ga có thể áp dụng một số biện pháp tạm thời như với chiếc xe có ngăn chứa đồ chiếm 1/2 diện tích cốp xe như xe Attila Elizabeth việc chuyển vị trí chốt yên xe lên gần ngăn chứa đồ sẽ làm gia tăng độ an toàn và giảm thiểu tình trạng mất đồ hơn.

Bên cạnh đó, chủ sử dụng cũng có thể gia cố thêm một nắp đậy cốp và khóa lại trước khi khóa yên xe. Mặc dù vậy, do việc mở cốp rất dễ dàng, nên ngay cả khi rời xe trong chốc lát, chị em cũng nên mang theo túi xách, đặc biệt khi vào cửa hàng, quán ăn hay ngay cả khi gửi xe tại bãi trông giữ, hạn chế để giấy tờ hay tài sản có giá trị trong cốp xe. “Đồng tiền liền khúc ruột”, đây chính là biện pháp bảo quản tài sản hữu hiệu nhất.

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Công ty TNHH Luật S&B: “Trong Bộ luật Dân sự đã có quy định liên quan đến bồi thường dân sự, người có lỗi gây ra thiệt hại mới phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Trường hợp người dân vào mua hàng tại các cửa hàng mà bị mất tài sản, phương tiện phải được xác định trên hai yếu tố. Thứ nhất, nếu cửa hàng đó đã có quy định không trông giữ xe, đề nghị khách hàng bảo quản xe và tài sản của mình thì trường hợp này khách hàng không được bồi hoàn khi xảy ra mất trộm, mất cắp. Thứ hai, nếu cửa hàng, nhà hàng đó nhận trông giữ xe, có vé xe và có bảo vệ mà khách hàng bị mất tài sản thì cửa hàng đó sẽ phải bồi hoàn cho người bị thiệt hại.

Đối với những tài sản có trong cốp xe thường rất khó xác định giá trị thiệt hại, bởi chỉ có chủ sở hữu mới biết chính xác tài sản mình bị mất. Tuy nhiên, việc xác định chính xác số tiền, tài sản của người bị hại chỉ khi CQĐT xác minh, điều tra, tìm ra thủ phạm. Đây là căn cứ để người có lỗi gây ra thiệt hại bồi thường cho người bị thiệt hại. Với những trường hợp như vậy, lời khuyên dành cho mọi người là nên tự bảo quản, tài sản, tư trang của mình khi vào các cửa hàng mua sắm. Trong trường hợp xảy ra mất trộm, mất cắp, người bị hại nên làm việc ngay với chủ cửa hàng và trình báo với cơ quan công an để được điều tra, xác minh làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân nên đề cao cảnh giác

Thượng úy Nguyễn Trọng Tùng - Đội Điều tra hình sự, CAQ Đống Đa cho biết: “Gần đây, Công an phường Kim Liên đã bắt giữ “nữ quái” Nguyễn Thị Kim Anh, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, khi đang thực hiện hành vi trộm cắp đồ trong cốp một chiếc xe SH tại trường Mầm non Đống Đa. Kiểm tra tại chỗ trong cốp chiếc xe Airblade của Kim Anh, lực lượng công an phát hiện một số túi xách và ví da khác. Tại cơ quan công an, “nữ quái” khai đã thực hiện gần chục vụ trộm cắp tài sản trong cốp xe với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng.

Cũng theo Thượng úy Nguyễn Trọng Tùng “con mồi” của những đối tượng trộm cắp này thường là những người phụ nữ đi xe ga đắt tiền SH, PS, Vespa, Spacy thường đến các khu chợ hay trường học đưa, đón con... để gây án. Do đặc điểm của các xe này đều có cốp “hở” dễ dàng luồn tay vào bên trong, lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của họ như để xe hớ hênh, các đối tượng nhanh tay lật yên xe lên, tay kia thò vào trong lấy tài sản, chủ yếu là các túi xách, ví da… Nếu trời mưa, các đối tượng sẽ dùng áo mưa phủ lên yên xe để tiện thực hiện hành vi lấy cắp, rồi lại dùng áo mưa bọc tài sản lấy được. Sau khi trộm cắp, các đối tượng mang vứt các giấy tờ đi, lấy tiền trong ví. Mặc dù, hiện tượng mất trộm này vẫn xảy ra thường xuyên trên một số địa bàn các phường nhưng chỉ những người bị mất tài sản lớn, có giá trị mới đến cơ quan công an trình báo. Những vụ việc trộm cắp cốp xe do đơn vị bắt giữ, chủ yếu là khai thác mở rộng từ những vụ án được các đối tượng thực hiện trước đó. Trường hợp bắt quả tang là rất ít. Cho đến thời điểm này, Đội đã thu giữ được số tiền lên tới hàng chục triệu đồng, trả lại cho người bị hại.

Để hạn chế tình trạng mất trộm và cảnh báo cho người dân, trong thời gian tới, Đội CSHS - CAQ Đống Đa sẽ cùng các đơn vị tuyên truyền cho người dân nắm rõ thủ đoạn của đối tượng phạm tội, nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn của đối tượng chuyên trộm cắp cốp xe. Đặc biệt, trước khi rời cơ quan công sở, ngân hàng, bệnh viện… những nơi tập trung lượng người đến giao dịch, làm việc đông, người dân nên để ý tư trang, túi xách mang theo bên mình. Bên cạnh đó, tại các điểm công cộng tập trung đông người, cơ quan chức năng nên có biển cảnh báo về việc thường xuyên bị mất cắp, đề nghị người dân có ý thức quản lý tài sản của mình, chớ coi cốp xe máy là nơi an toàn để tài sản và có biện pháp quản lý tốt hơn tài sản của mình.