Hạn chế phương tiện qua cầu Ngọc Hồi

Hạn chế phương tiện qua cầu Ngọc Hồi

ANTĐ - Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo về việc tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông phục vụ thi công cầu Ngọc Hồi tại Km186+300 Quốc lộ 1A, huyện Thanh Trì.
Chưa hết lo ngại chất lượng nước sinh hoạt ở khu đô thị Nam Đô

Chưa hết lo ngại chất lượng nước sinh hoạt ở khu đô thị Nam Đô

ANTĐ - Chiều 15-9, Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Y tế dự phòng, phối hợp cùng Viện sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường - Bộ Y tế, đã kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt tại khu đô thị Nam Đô (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trước đó, ngày 2-7, đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Y tế chủ trì đã phát hiện nước sinh hoạt ở khu đô thị này có đến 6 chỉ tiêu không đạt liên quan đến: colifform, colifform chịu nhiệt, amoni, nitrit, clo dư, permanganate.

Khắc phục ngay tồn tại ở khu nhà công nhân

Khắc phục ngay tồn tại ở khu nhà công nhân

ANTĐ - Ngày 8-8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã kiểm tra thực địa tiến độ triển khai các công trình hạ tầng xã hội và việc quản lý nhà ở công nhân tại Kim Chung, Đông Anh. Theo đó, không chỉ ế ẩm hàng nghìn suất như Báo An ninh Thủ đô đã phản ánh, một số khu nhà còn đang xuống cấp, hư hỏng. Nhiều diện tích công cộng bị lấn chiếm... 
Mở rộng đối tượng thuê nhà công nhân

Mở rộng đối tượng thuê nhà công nhân

ANTĐ - Chiều 31-7, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Vũ Ngọc Đạm, Trưởng Phòng Phát triển nhà (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, một trong nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng 6 đơn nguyên nhà đã xây dựng xong với 2.700 chỗ trống nhưng không có công nhân vào thuê ở tại Kim Chung, Đông Anh như Báo An ninh Thủ đô phản ánh, là do công nhân ở các khu công nghiệp xung quanh vừa qua nghỉ việc khá nhiều. 
Thấp thỏm chờ cải tạo chung cư cũ

Thấp thỏm chờ cải tạo chung cư cũ

ANTĐ - Dự án cải tạo khu tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng đã kéo dài hơn 6 năm nhưng quy hoạch - khâu đầu tiên của dự án - còn chưa xong. Gần 9.000 người vẫn ngày đêm thấp thỏm chờ đợi không biết bao giờ khu nhà của mình tới lượt được cải tạo.
Nơm nớp lo nhà sập

Nơm nớp lo nhà sập

ANTĐ - Được đưa vào sử dụng từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, đến nay, khu tập thể Bộ Tư pháp (ở ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình) đã bị nghiêng lún đến nửa mét. Sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của khu nhà này khiến hàng trăm người dân nơm nớp lo âu…

Phát hiện 3 tòa nhà nguy hiểm cấp D

Phát hiện 3 tòa nhà nguy hiểm cấp D

ANTĐ - Ngày 5-6,  Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã kiểm định xong chất lượng 85 chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn. 
Đồng ý cải tạo nhà E6, E7 Quỳnh Mai

Đồng ý cải tạo nhà E6, E7 Quỳnh Mai

ANTĐ - Ngày 6-3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã đồng ý chủ trương về đề nghị của UBND quận Hai Bà Trưng, cho phép Công ty CP Đầu tư địa ốc sông Hồng được lập dự án cải tạo, xây dựng lại nhà E6, E7 thuộc Khu tập thể Quỳnh Mai (do 2 nhà này xuống cấp nghiêm trọng) đồng thời với quá trình nghiên cứu lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại Khu tập thể Quỳnh Mai.
Đề xuất di dời ngay dân khỏi nhà C8 Giảng Võ

Đề xuất di dời ngay dân khỏi nhà C8 Giảng Võ

ANTĐ - Ngày 12-7, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, đã có báo cáo UBND TP Hà Nội về mức độ nguy hiểm của chung cư C8 Giảng Võ và E6 Thành Công (quận Ba Đình). 
Gia cố ngay 2 chung cư hư hỏng đến mức nguy hiểm

Gia cố ngay 2 chung cư hư hỏng đến mức nguy hiểm

ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có cuộc kiểm tra thực địa tình trạng xuống cấp của các nhà C8 Giảng Võ và nhà E6 Thành Công (2 tòa nhà được UBND quận Ba Đình nhận định là hư hỏng đến mức nguy hiểm” – Báo An ninh Thủ đô đã đưa tin). 
Hàng chục hộ dân lo nhà sập

Hàng chục hộ dân lo nhà sập

ANTĐ - Thành lập ban đại diện để đấu tranh, cắt cử nhau chốt giữ cổng công trình để chặn xe chở vật liệu… đó là những gì mà cư dân của 2 tổ dân phố số 48-49 phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đã làm nhằm gâp áp lực yêu cầu chủ đầu tư Chung cư Thăng Long Garden tại 250 Minh Khai bồi thường thiệt hại do thi công gây lún nứt nhà.
Cận cảnh ký túc xá lớn nhất Việt Nam

Cận cảnh ký túc xá lớn nhất Việt Nam

ANTĐ - Với tổng mức kinh phí xây dựng 3.529 tỷ đồng, ký túc xá ĐHQG TP.HCM có quy mô lớn nhất cả nước, dự kiến cuối 2013 nơi đây sẽ trở thành khu đô thị đại học hiện đại.
18 tháng sau sự cố nhà sập: Lúng túng trong xử lý

18 tháng sau sự cố nhà sập: Lúng túng trong xử lý

ANTĐ - Bị “vạ lây” do tòa nhà số 49 Huỳnh Thúc Kháng đổ vào, chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội) bỗng dưng trở thành nhà nguy hiểm cấp D. Hơn 1 năm sau sự cố, dự án cải tạo nhà 51 vẫn giậm chân tại chỗ và người dân chưa biết khi nào mới được tái định cư.

Thang máy có cũng như không

Thang máy có cũng như không

ANTĐ - 84 lá đơn đã được gửi tới các cơ quan chức năng, nhưng sự việc vẫn đâu đóng đấy. Gần 1 năm nay, cư dân của tòa nhà 4F Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội phải chấp nhận leo lên tầng thứ 17 trong tình trạng thang máy phập phù. 

Cháy văn phòng, chung cư -  chạy đằng trời

Cháy văn phòng, chung cư - chạy đằng trời

ANTĐ - Lắp cửa sắt khóa trái hành lang thoát nạn; hóa vàng mã trong buồng thang; tận dụng buồng kỹ thuật điện làm kho chứa hàng - là những vi phạm PCCC phổ biến tại nhiều chung cư, tòa nhà văn phòng trên địa bàn Hà Nội hiện nay.
Bỗng dưng… mất hệ thống chống sét

Bỗng dưng… mất hệ thống chống sét

ANTĐ - Thời gian gần đây, người dân đang sinh sống tại chung cư Licogi 13, thuộc Công ty cổ phần Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân lo lắng trước thực trạng mất trộm tài sản và những bức xúc liên quan đến đời sống dân sinh.

Hà Nội sẽ xây mới  3,5 triệu m2 nhà ở

Hà Nội sẽ xây mới 3,5 triệu m2 nhà ở

ANTĐ - Báo cáo mới đây của Sở Xây dựng cho biết hiện có khoảng 20 dự án nhà ở do Sở quản lý đang trong giai đoạn thực hiện, nhưng trong đó có 7 dự án không nằm trong kế hoạch giao năm 2011.