Được thành lập từ năm 2005, "Tokyo Girls Collection" (TGC) không chỉ đơn thuần là một sự kiện trình diễn thời trang mà đã trở thành một hiện tượng văn hoá đại chúng, được xem như “thánh đường” của xu hướng ready-to-wear (thời trang ứng dụng, thời trang đường phố) tại Nhật Bản. Trải qua gần 20 năm phát triển, TGC khẳng định quy mô và sức ảnh hưởng với những sàn diễn dài hàng trăm mét, thu hút hơn 30.000 khán giả trực tiếp trong mỗi kỳ tổ chức.
Ngay từ khi công bố thông tin, sự kiện đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu thời trang, âm nhạc và pop culture, đặc biệt là giới trẻ và người hâm mộ văn hoá Nhật Bản. Việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo được xem là bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng tại khu vực Đông Nam Á của chương trình. Tại Việt Nam, TGC Vietnam 2026 được xây dựng như một lễ hội kéo dài hai ngày.
Ngày đầu tiên (28/3) mở cửa miễn phí cho công chúng, tập trung vào các hoạt động trải nghiệm thời trang và lifestyle, giao lưu văn hoá Việt – Nhật, không gian ẩm thực, mua sắm, check-in lấy cảm hứng từ Harajuku, cùng các màn trình diễn runway mang đậm dấu ấn thời trang Nhật Bản. Ngày thứ hai (29/3) là đêm concert âm nhạc và thời trang với quy mô lớn, nơi các màn trình diễn runway được dàn dựng xen kẽ cùng các tiết mục âm nhạc live.
Mô hình lễ hội mở này giúp TGC Vietnam 2026 vừa tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng, vừa đảm bảo chất lượng và trải nghiệm trọn vẹn cho đêm concert trọng điểm. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu có cơ hội trải nghiệm một lễ hội mang "dấu ấn TGC” ngay tại Việt Nam, từ không gian thời trang đường phố, pop culture Nhật Bản đến các hoạt động giao lưu văn hoá đa dạng.
Tâm điểm của TGC Vietnam 2026 là đêm concert âm nhạc - thời trang diễn ra tối 29/3. Phần trình diễn J-pop giữ vai trò dẫn dắt tinh thần sự kiện với hai đại diện đến từ Nhật Bản.
One Or Eight - nhóm nhạc nam J-pop gồm tám thành viên được hình thành qua chương trình tuyển chọn khốc liệt, với âm nhạc pha trộn pop, hip-hop và dance. One Or Eight từng biểu diễn tại nhiều quốc gia và được biết đến với các ca khúc như “Don’t Tell Nobody” và các tour fan meeting tại châu Mỹ, châu Á, đang tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng J-pop toàn cầu.
Đồng hành cùng nhóm là Miyuna - ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Nhật sinh năm 2002 tại Miyazaki, được đánh giá cao bởi chất giọng giàu cảm xúc và phong cách âm nhạc linh hoạt giữa pop, rock và soul. Miyuna từng trình diễn tại các lễ hội âm nhạc lớn như Fuji Rock Festival và ghi dấu ấn khi giành vị trí Quán quân chương trình âm nhạc quốc tế Sing! Asia 2025, mang đến sắc thái J-pop đương đại giàu chiều sâu cho đêm diễn.
Bên cạnh các nghệ sĩ Nhật Bản, TGC Vietnam 2026 còn quy tụ dàn nghệ sĩ V-pop đông đảo nhằm tăng tính kết nối với khán giả trong nước. Soobin mang đến màu sắc R&B-pop hiện đại và phong cách trình diễn chỉn chu; Quang Hùng MasterD đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với các ca khúc giàu năng lượng; Min và Phương Ly gắn liền với hình ảnh nữ nghệ sĩ thời trang, cá tính; trong khi Rhyder, Captain Boy và LyLy góp thêm sắc thái tươi mới của thế hệ Gen Z. Việc quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam với màu sắc âm nhạc đa dạng được xem là cầu nối giúp TGC Vietnam 2026 được phổ biến rộng rãi hơn tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng tệp khán giả cho mô hình lễ hội mang tinh thần Nhật Bản.
Đại diện Ban tổ chức cho biết, việc mang "Tokyo Girls Collection" về Việt Nam xuất phát từ mong muốn giới thiệu một mô hình lễ hội văn hoá - giải trí đã thành công tại Nhật Bản đến với khán giả Việt.
Ông Aoki Mitsuru, COO của WTOKYO chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm vàng để mang TGC đến với Việt Nam – một thị trường đầy tiềm năng với những người trẻ yêu thời trang và đầy khát vọng. W Tokyo cam kết tạo ra một phiên bản TGC Vietnam vừa mang tiêu chuẩn quốc tế, vừa đậm chất bản địa".
Với sự kết hợp giữa thời trang ứng dụng, âm nhạc J-pop - V-pop cùng hoà quyện và không gian trải nghiệm văn hoá đa dạng, "Tokyo Girls Collection Vietnam 2026" được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện văn hoá - giải trí đáng chú ý nhất mùa xuân 2026 tại TP.HCM, đồng thời mở ra chương mới trong hành trình giao thoa văn hoá Việt - Nhật.