Doanh nghiệp FDI chậm chuyển giao công nghệ

ANTĐ - Ngày 9-4, Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế quốc gia (Bộ KH-ĐT) tổ chức hội thảo “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến kinh tế Việt Nam”. 

Ông Nguyễn Huy Hoàng - đại diện nhóm nghiên cứu của Trung tâm cho biết, sau gần 30 năm mở cửa thu hút FDI, Việt Nam đã trở thành địa điểm hấp dẫn vốn, với mức giải ngân trung bình 10 tỷ USD/năm. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp rất đáng kể cho nền kinh tế, chiếm tỷ trọng 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và tạo ra khoảng 3 triệu việc làm. Một số sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp FDI như: điện thoại, linh kiện điện tử, hàng dệt may, da giày… đã có chỗ đứng tại nhiều thị trường xuất khẩu lớn. Tuy nhiên, doanh nghiệp FDI vẫn chậm chuyển giao công nghệ cho đối tác trong nước; nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, thậm chí trốn thuế, chuyển giá, gây bức xúc dư luận.