Tại thôn Trường Xuân, đoàn công tác do Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng Công an xã Dân Hòa dẫn đầu đã đến thăm, trao hỗ trợ đợt đầu cho gia đình em Vũ Giang Trường (15 tuổi). Đây là một trong những trường hợp khẩn cấp trên địa bàn đang cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để san sẻ gánh nặng trong quá trình điều trị bệnh hiểm nghèo...
Ở lứa tuổi 15, em Trường đang phải tạm gác lại việc học tại lớp 10 và khát vọng trở thành thợ sửa chữa điện lạnh để chống chọi với căn bệnh ung thư xương. Cuối năm 2025, gia đình đưa Trường đi thăm khám và nhận kết quả chẩn đoán mắc bệnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, em bước vào phác đồ điều trị tích cực và trải qua 3 đợt phẫu thuật liên tiếp...
Hiện tại, mỗi tuần gia đình phải chi trả khoảng 10 triệu đồng tiền thuốc đặc trị. Dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ, số tiền điều trị nằm ngoài danh mục cùng chi phí phẫu thuật liên tiếp đã buộc gia đình phải vay mượn gần 200 triệu đồng...
Tiếp nhận phần quà hỗ trợ, bà Vũ Thị Mai (mẹ em Trường) gửi lời cảm ơn tới đoàn công tác Công an xã vì sự có mặt kịp thời, san sẻ một phần gánh nặng tài chính đúng vào giai đoạn gia đình gặp nhiều khó khăn nhất.
Hoạt động hôm nay là sự nối tiếp liền mạch của kế hoạch đồng hành cùng học sinh trên địa bàn. Trước đó, Công an xã Dân Hòa đã phối hợp với Trường THCS Liên Châu tổ chức chương trình "Lan tỏa yêu thương". Tại sự kiện, lực lượng Công an xã đã trao tặng các suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực duy trì thành tích học tập tốt.
Cùng với việc trao hỗ trợ vật chất, lực lượng Công an xã cũng chủ động phối hợp với ban giám hiệu nhà trường lồng ghép các chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật. Hoạt động này nhằm mục tiêu thiết lập môi trường an toàn, nhận diện và ngăn chặn các nguy cơ vi phạm pháp luật từ sớm đối với lứa tuổi thanh thiếu niên.
Trao đổi với ANTĐ, Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng Công an xã Dân Hòa cho biết, thông qua các chương trình đa dạng từ nhà trường đến tận hộ gia đình, đơn vị đang từng bước cụ thể hóa các chỉ tiêu của phong trào thi đua "Ba nhất". Việc gắn kết giữa nhiệm vụ chuyên môn và công tác an sinh xã hội chính là giải pháp thiết thực nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, qua đó củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.