Đại tá Nguyễn Đức Long chủ trì, phát biểu chỉ đạo hội nghị
Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra số 59-6; đại diện lãnh đạo Đảng ủy các xã, phường tham gia Đoàn kiểm tra cùng cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị được kiểm tra.
Kiểm tra toàn diện, đánh giá thực chất
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Đoàn kiểm tra số 59-6 đánh giá cao tinh thần phối hợp nghiêm túc, trách nhiệm của Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an các xã, phường được kiểm tra trong quá trình phục vụ công tác kiểm tra thời gian qua.
Đại tá Nguyễn Đức Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Đoàn kiểm tra số 59-6 phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, việc thông qua dự thảo báo cáo phải bảo đảm khách quan, khoa học, đánh giá đúng thực tế, toàn diện và thực chất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác trọng tâm của lực lượng Công an cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đồng thời, công tác kiểm tra phải chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của từng đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, đề xuất giải pháp khắc phục; qua đó tổng hợp, tham mưu Đảng ủy CATP Hà Nội các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở trong tình hình mới.
Chủ động triển khai hiệu quả mô hình Công an cấp xã mới
Tại Hội nghị, Thư ký Đoàn kiểm tra số 59-6 đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an các đơn vị thuộc diện kiểm tra.
Thư ký Đoàn kiểm tra số 59-6 thông qua dự thảo báo cáo
Theo dự thảo báo cáo, các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở. Nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt yêu cầu đề ra.
Đặc biệt, sau khi triển khai mô hình Công an cấp xã mới, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh nhưng các đơn vị vẫn chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
Qua đó, chất lượng phục vụ Nhân dân tiếp tục được nâng lên, mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của lực lượng Công an ngày càng được củng cố, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các dự thảo báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nội dung chưa thực sự hiệu quả; một số chỉ tiêu công tác chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến hạn chế cũng được phân tích cụ thể để làm cơ sở đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Quyết tâm khắc phục tồn tại, hạn chế
Thượng tá Nguyễn Diệp Tú - Phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 59-6 định hướng các nội dung thảo luận
Sau khi nghe dự thảo báo cáo, được sự ủy quyền của Đại tá Nguyễn Đức Long – Trưởng Đoàn kiểm tra, Thượng tá Nguyễn Diệp Tú - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 59-6 đã định hướng các đơn vị tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo.
Đại diện các đơn vị báo cáo thảo luận
Đại diện các đơn vị cơ bản thống nhất cao với nội dung các dự thảo báo cáo; đồng thời nghiêm túc tiếp thu những tồn tại, hạn chế được Đoàn kiểm tra chỉ ra trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian đầu vận hành theo mô hình Công an cấp xã mới.
Các đơn vị khẳng định sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị; trao đổi, thống nhất giải pháp khắc phục; phân công rõ người, rõ trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn hạn chế; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Đại diện Đảng ủy - Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các xã, phường tham gia thảo luận
Đại diện Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã, phường cũng đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học của Đoàn kiểm tra; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Phát huy vai trò người đứng đầu
Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Đoàn kiểm tra trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo bảo đảm khoa học, toàn diện, sát thực tiễn; đồng thời biểu dương sự phối hợp nghiêm túc của các đơn vị được kiểm tra trong công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra.
Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy các xã, phường đối với lực lượng Công an cơ sở, qua đó góp phần giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngay sau hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu tập thể Đảng ủy Công an và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an các đơn vị được kiểm tra nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn kiểm tra; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung theo dự thảo báo cáo, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo bám sát tình hình thực tế địa bàn.
Các đơn vị cần tiếp tục đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác xây dựng lực lượng, quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, đảng viên; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần “gần dân, sát dân”, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đẩy mạnh chuyển đổi số, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ.
Đồng thời, lực lượng Công an cơ sở cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ sự phát triển bền vững của địa phương với mục tiêu cao nhất “vì Nhân dân phục vụ” - Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.