Dịch cúm bùng phát mạnh tại 43 bang của Mỹ

ANTĐ - Tại Mỹ, chỉ trong vòng 1 tuần lễ, số bang ghi nhận có dịch cúm bùng phát đã tăng từ 36 lên 43 bang.

Trung Tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) của nước này cho biết, số liệu thống kê mới cho thấy có thêm 6 trẻ em tử vong vì mắc cúm, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh trong năm nay lên 21 người.

Virus cúm thường tấn công nước Mỹ mỗi năm, gây nguy hiểm đối với người già, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, phụ nữ mang thai cũng như những người có hệ miễn dịch kém hoặc mắc những bệnh mãn tính. Tùy theo chủng cúm hay theo mùa, virus gây bệnh này có thế cướp đi sinh mạng của 4000 trong số 50.000 người mắc. CDC khuyến cáo người dân cần tiêm vaccine để phòng cúm.

Tuyết rơi dày đặc trên nhiều bang tại Mỹ

Trong một diễn biến khác, 22 bang của Mỹ, từ Washington đến New Jersey, hiện đang phải hứng chịu thời tiết lạnh giá với tình trạng tuyết rơi dày đặc. Bão tuyết khiến nhiệt độ có nơi xuống thấp nhất -45 độ C, gây nên tình trạng hỗn loạn giao thông ở nhiều khu vực, nhiều chuyến bay phải hủy bỏ vì không đảm bảo an toàn.