Đi xe Trung Quốc đội lốt Spacy Nhật, nam thanh niên bị "141" phát hiện

ANTĐ - Qua kiểm tra, chiếc Spacy là xe nhập từ Nhật Bản nhưng trong đăng ký lại mang nhãn hiệu Longteng (do Trung Quốc sản xuất) với giá mua là 15 triệu đồng. 

Sáng 30-9, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn – Tổ trưởng tổ công tác Y8/141 cho biết, tổ công tác mới tạm giữ 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Spacy có dấu hiệu làm giả đăng ký, số khung, số máy bàn giao cho Công an phường Cống Vị (Hà Nội) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiếc xe được mua với giá 15 triệu đồng

Cụ thể, ngày 28-9, khi tổ công tác Y8/141 đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Liễu Giai – Phan kế Bính đã phát hiện, kiểm tra xe mô tô BKS: 29K7-0682 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, xác định chiếc xe trên là loại xe Honda Spacy do Nhật Bản sản xuất, tuy nhiên, trên giấy đăng ký xe lại mang nhãn hiệu Longteng (do Trung Quốc sản xuất).

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện số khung có dấu hiệu được cắt, hàn, ghép từ xe khác sang. Số máy có dấu hiệu bị tẩy xóa, đục lại cho khớp với thông tin trong đăng ký xe.

Số khung, số máy của chiếc xe Spacy này đã được đục, tẩy xóa

Qua đấu tranh khai thác, người điều khiển xe là N.T.A (SN 1980, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, chiếc xe này được anh mua lại với giá 15 triệu đồng.

Theo Thiếu tá Phạm Anh Tuấn nhận định: “Xe mua với giá 15 triệu đồng, mà lại là xe Nhật thì thật thiếu hợp lý. Mà thực tế, đây là xe Spacy thì lại càng là không thể nào… Từ những dấu hiệu trên, tổ công tác chúng tôi quyết định bàn giao chiếc xe cùng người điều khiển cho công an phường sở tại tiếp tục điều tra, làm rõ”.